Chủ động phòng, chống bão
Trưa 25/8, khi bão Kajiki áp sát đất liền, một số trường đã bị ảnh hưởng nặng nề. Tại Trường Tiểu học Đỉnh Bàn cơ sở 2 (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh), toàn bộ mái che tầng 2 của dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học đã bị gió giật bay toàn bộ. Theo lãnh đạo địa phương, trước đó nhà trường cùng giáo viên đã chủ động gia cố mái tôn, chặt tỉa cây cối. Tuy nhiên, sức gió quá lớn khiến mái che bằng tôn không thể trụ vững. May mắn toàn bộ hồ sơ, trang thiết bị đã kịp thời di dời nên thiệt hại giảm đáng kể.
Trước đó, dự báo bão Kajiki diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục Hà Tĩnh cùng các nhà trường đã đồng loạt kích hoạt phương án ứng phó, tập trung gia cố cơ sở vật chất, di dời tài sản, sẵn sàng bảo vệ an toàn cho học sinh và giáo viên trước thềm năm học mới.
Trong tâm thế khẩn trương, Trường THCS Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) đã huy động tối đa giáo viên, nhân viên di chuyển hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị dạy học từ tầng 1 lên tầng 2 nhằm tránh ngập nước. Cây xanh quanh sân trường được cắt tỉa, dọn sạch nhằm hạn chế nguy cơ gãy đổ trong gió lớn. Nhà trường cũng phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ để kịp thời đối phó với bão Kajiri.
Nằm ở vùng ven biển, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hoà, Hà Tĩnh) cũng chủ động triển khai ứng phó bão. “Đối với hồ sơ, sổ sách đồ dùng giảng dạy nhà trường đã sử dụng túi nilon bọc lại nhiều lớp trước khi đưa đến các phòng học kiên cố, an toàn. Các cửa sổ phòng học chúng tôi đã chằng néo bằng các thanh gỗ, kê bao cát lên các mái che có nguy cơ tốc mái”, ông Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng chia sẻ.

Nắm bắt thông tin về bão Kajiki có khả năng ảnh hưởng đến đất liền, các trường học tại tỉnh Quảng Trị chủ động phương án phòng chống, ứng phó với bão. Tại Trường Mầm non Cửa Tùng (xã Cửa Tùng, Quảng Trị), giáo viên được sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ tại Đồn biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) triển khai chằng chống, gia cố mái phòng học, bảo vệ các tài sản an toàn trước bão.
Trường Tiểu học Đông Lễ (phường Nam Đông Hà) cũng huy động giáo viên di chuyển các vật dụng dạy học lên vị trí cao để tránh bị ngập, gây hư hỏng. Đồng thời, buộc chặt hệ thống cửa để hạn chế gió lùa, tránh va đập; cắt tỉa cây xanh để tránh bị mưa gió làm gãy đổ đè lên các công trình.
Sở GD&ĐT Quảng Trị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các nội dung phòng chống bão, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên.
Thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học từ sáng ngày 25/8 đến khi thời tiết bình thường trở lại. Chủ động thực hiện các biện pháp chằng chống phòng học, cửa kính; bảo quản trang thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu ở vị trí an toàn. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Bốn tại chỗ ứng phó mưa lũ
Tại Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh), những tán cây lâu năm trong khuôn viên được tỉa gọn cành, chằng néo chắc chắn; mái tôn các dãy phòng học được gia cố thêm thanh giằng; cửa kính, cửa gỗ đều được đóng chặt, chốt cẩn thận. Đây là trường vùng biên giới, nằm lọt trong thung lũng, quanh năm chịu nhiều ảnh hưởng của gió lốc, đặc biệt vào mùa Hè có những đợt gió gây tốc mái. Đáng lo hơn, chỉ cần mưa đạt mức 500 - 600 mm là nguy cơ lũ quét hoàn toàn có thể xảy ra.
Ban giám hiệu đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, nhất là gần khu dân cư nơi có học sinh sinh sống. Bản đồ các vị trí xung yếu đã được khoanh vùng rõ ràng để nếu tình huống khẩn cấp xảy ra, lực lượng tại chỗ có thể sơ tán, hỗ trợ ngay.
Nhà trường, chính quyền địa phương cũng yêu cầu phụ huynh ký cam kết phối hợp quản lý, giữ an toàn cho con em trong thời gian nghỉ học phòng bão. “Học sinh là ưu tiên số một. Mỗi thầy cô đều coi việc bảo vệ sự an toàn cho các em như bảo vệ con em mình. Chúng tôi xác định tinh thần 4 tại chỗ để không bị động trong bất cứ tình huống nào”, ông Nguyễn Đức Dân - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Tại các xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa như Trung Lý, Giao An, Hóa Quỳ… hiện nhiều điểm trường nằm ở vùng trũng, ven sông suối đã bị cô lập cục bộ do mưa lớn kéo dài.
Ông Nguyễn Đình Chính - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Xuân Quỳ (xã Hóa Quỳ, Thanh Hóa) cho biết: “Ngay khi có cảnh báo bão cấp cao, nhà trường đã lập phương án ứng phó để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và tài sản của đơn vị.
Chúng tôi duy trì chế độ trực bão 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết qua các kênh chính thống và giữ liên lạc thường xuyên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh”. Sau khi bão tan, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra mức độ thiệt hại, tổng dọn vệ sinh, xử lý cây gãy đổ và sớm khôi phục điều kiện học tập cho học sinh.
Tại Trường THCS Giao Thiện (xã Giao An), ông Trịnh Quốc Việt - Hiệu trưởng cho biết: “Chúng tôi thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường đã kiểm tra, gia cố lại hệ thống điện, mái che, cây xanh trong khuôn viên trường học, di chuyển thiết bị dạy học lên nơi cao.
Ngoài ra, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương và trạm y tế xã tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cán bộ, giáo viên. Tổ cứu hộ của trường được phân công nhiệm vụ cụ thể, như đóng cửa phòng học, sơ tán thiết bị, sơ cứu người bị thương và phối hợp đưa người gặp nạn đến cơ sở y tế gần nhất.

Trường học chia sẻ trách nhiệm cộng đồng
Trường Phổ thông DTBT THCS Nhôn Mai (xã Nhôn Mai, Nghệ An) sẵn sàng cơ sở vật chất, dự kiến tựu trường và đón hơn 200 học sinh ở các bản xa tổ chức bán trú từ ngày 25/8. Tuy nhiên, kế hoạch này đã được điều chỉnh.
Ông Nguyễn Ngọc Tân - Hiệu trưởng cho biết: “Do đặc thù ở xã miền núi, toàn trường chỉ có hai bản vùng trung tâm đi lại dễ dàng. Còn lại, học sinh ở 10 bản khác đến trường đều đi qua đồi núi, sông, suối nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro khi có mưa lớn. Trong bối cảnh hiện nay, bảo đảm an toàn cho học sinh là điều được nhà trường ưu tiên hàng đầu”.
Cùng với hoãn lịch tựu trường, Ban giám hiệu gửi thông báo khẩn đến gia đình học sinh cùng nhân dân trên địa bàn việc đã chuẩn bị sẵn sàng chỗ ở, bếp ăn và các điều kiện khác để đón bà con nhân dân đến tránh trú bão an toàn. Đề nghị bà con trong kế hoạch di chuyển nhanh chóng thu xếp, di chuyển về trường, tuyệt đối không ở lại nhà khi mưa lớn, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
“Địa điểm của trường chúng tôi khá cao nên khá an toàn để làm nơi sơ tán cho nhân dân vùng nguy cơ sạt lở. Nhà trường luôn đồng hành và phục vụ bà con trong lúc khó khăn”, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Nhôn Mai khẳng định.
Tương tự, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Chiêu Lưu 1 (xã Chiêu Lưu, Nghệ An) chuẩn bị các điều kiện để làm nơi tránh trú cho bà con trong vùng nếu gặp nguy hiểm do mưa lũ. Trước đó, ảnh hưởng của bão Wipha, nhiều gia đình học sinh ở các bản bị ngập lụt, sạt lở. Trường đã được chính quyền địa phương sử dụng làm nơi sơ tán khẩn cấp cho người dân. Sau khi lũ rút, nhà trường cũng là nơi đón tiếp, bố trí chỗ ăn nghỉ cho bộ đội và các đoàn thiện nguyện đến giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.
Đóng ở vùng ven biển, Trường THCS Hải Hòa (phường Cửa Lò, Nghệ An) đã gia cố cơ sở vật chất, bảo vệ tài sản, và sẵn sàng điều kiện đón nhân dân trên địa bàn vào tránh trú khi có gió bão lớn.
Tại xã vùng biên Trung Lý (Thanh Hóa) có 15 bản nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ông Ngân Văn Lon - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi có thiên tai, các hộ dân tại những khu vực nguy hiểm sẽ được sơ tán đến điểm trường học, nhà văn hóa hoặc những khu vực an toàn.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của xã huy động lực lượng công an, dân quân, y tế, thanh niên xung kích cùng đầy đủ phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, nhu yếu phẩm sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó. Các trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tổ chức diễn tập sơ tán, và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch dạy học nếu cần thiết.
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học, ứng phó với mưa bão. Trong sáng 25/8 đã có 67.000 học sinh khối 1, 9 và 12 ở Hà Tĩnh nghỉ học đến hết ngày thứ 3 (26/8). Tuỳ diễn biến thời tiết, nhà trường sẽ có thông báo mới. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng tránh rủi ro thiên tai cho học sinh và phụ huynh.