Trường học dành cho bà mẹ vị thành niên tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Được thành lập vào những năm 1990, Trường Trung học Lincoln Park là một trong số ít trường dành cho bà mẹ vị thành niên tại Mỹ.

Học sinh Trường Trung học Lincoln Park có thể đưa con đến trường.
Học sinh Trường Trung học Lincoln Park có thể đưa con đến trường.

Do đối tượng đào tạo của nhà trường có phần khác biệt, chương trình học và quy định trong nhà trường cũng không giống với số đông.

Mỗi ngày, Yarezi Alvarado, 17 tuổi, sống tại bang Texas, Mỹ, dậy sớm để chuẩn bị balo, trong đó có những đồ dùng dành cho con gái một tuổi, Kamila, bởi cô bé sẽ theo Yarezi đến trường. “Khi thức dậy, tôi phải chuẩn bị tã lót, khăn lau, sữa cho con bé, trong đó chủ yếu là quần áo. Con bé sẽ ở trường cả ngày nên quần áo dễ bị bẩn”, bà mẹ tuổi vị thành niên cho hay.

Yarezi hiện theo học tại Trường Trung học Lincoln Park, nằm trong khu dân cư dành cho người gốc Tây Ban Nha thu nhập thấp, cách biên giới với Mexico vài km. Học sinh nhà trường là nữ giới từ 14 - 22 tuổi đang mang thai hoặc mới sinh con. Trong khi các bà mẹ học tập, con cái họ sẽ được chăm sóc tại trung tâm chăm sóc của trường. Các bà mẹ có thể đến cho con bú bất cứ lúc nào.

Yarezi nhận định việc con cái được chăm sóc chu đáo tạo khác biệt rất lớn trong giáo dục dành cho các bà mẹ vị thành niên.

Bà Cynthia Cardenas, Hiệu trưởng Trường Trung học Lincoln Park, cho biết dù Texas cấm phá thai, tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên sẽ không biến mất. Do đó, người lớn cần có kế hoạch hỗ trợ những bà mẹ mang thai ở tuổi vị thành niên. Đây cũng là nhiệm vụ mà Lincoln Park hướng đến.

Theo nữ hiệu trưởng, học sinh sẽ không có bài tập về nhà, có thể nghỉ học nếu con cái bị ốm hoặc phải chăm sóc con cái tại nhà. Chương trình dạy được thiết kế theo hướng tinh gọn, cô đọng nhằm đảm bảo học sinh có thể hiểu kiến thức ngay trên lớp, không cần làm bài tập về nhà.

“Ở trường, thầy cô không giao bài tập về nhà cho tôi. Tôi học hết các kiến thức ở trường và tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho con gái mình”, Yarezi cho hay.

Hơn nữa, giáo viên đối xử với học sinh bằng sự hiểu biết, tôn trọng, không có thái độ khác thường chỉ vì các em mang thai và sinh con. Khi biết học sinh không thể theo kịp kiến thức vì phải chăm sóc con cái, các giáo viên cũng bày tỏ cảm thông, sẵn sàng dạy lại kiến thức.

Nữ sinh Milla Luevano, 17 tuổi, cho biết: “Trong các trường phổ thông khác, giáo viên sẽ không hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi. Nhưng ở đây, thầy cô không như vậy. Họ không phán xét, họ giúp đỡ và trò chuyện với chúng tôi”.

Ước mơ trở thành giáo viên, Milla chia sẻ cô tìm thấy hy vọng sau khi sinh con nhờ trở lại trường học tập. Nữ sinh khuyến khích những bà mẹ tuổi vị thành niên khác hãy tiếp tục đến trường để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và con cái.

Còn Yarezi cho hay: “Đừng bỏ cuộc vì con bạn cần bạn. Đứa bé sẽ là động lực để chúng ta phấn đấu”.

Texas là một trong số các bang cấm phá thai nên việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em trở thành vấn đề nhạy cảm. Trẻ vị thành niên muốn tiếp cận các biện pháp tránh thai cần có sự cho phép của người lớn và giáo dục giới tính không bắt buộc trong trường học.

Theo AFP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.