Dịch cúm đường hô hấp đã vào mùa:

Trường học có 20 trường hợp nhiễm cúm A xử lý dịch bệnh thế nào?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Đại diện Trường Tiểu học Võ Trường Toản (Quận 10) cho biết, 20 học sinh nhiễm cúm A/H1N1 đã trở lại học tập bình thường.

Các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đã có thể trở lại học tập.
Các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đã có thể trở lại học tập.

Học sinh đã có thể quay lại học tập

Vừa qua, Trung tâm Y tế (TTYT) Quận 10 đã báo cáo đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) về tình trạng nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản (Quận 10) nghỉ ốm bất thường. Qua thăm khám, kết quả cho thấy khoảng 20 học sinh thuộc lớp 4/2 của trường dương tính với cúm A (H1N1).

Đến ngày 24/3, đại diện Trường Tiểu học Võ Trường Toản và đoàn thăm khám của UBND phường 14 (Quận 10) cho biết, hầu hết các học sinh đều đã có thể quay trở lại trường học.

Theo bà Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), sau khi phát hiện chùm ca cúm A (H1N1), HCDC đã phối hợp với Trung tâm Y tế (TTYT) quận 10 và Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành điều tra dịch tễ, thăm khám cho 20 học sinh tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản.

Tính từ thời điểm tiến hành lẫy mẫu xét nghiệm đến nay, không ghi nhận phát sinh thêm trường hợp nhiễm mới.

Thầy Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản cho biết, từ ngày 15 - 16/3, sau khi ghi nhận có khoảng 9 em học sinh thuộc lớp 4/2 nghỉ học bất thường với lý do sốt, đau họng, ho, nôn mửa, cơ sở lập tức thông tin vụ việc để trình báo đến UBND Phường 14 xin được hỗ trợ.

Mặc dù sau 1 ngày thăm khám, lấy ngẫu nhiên 6 mẫu và cho ra kết quả khoảng 20 em dương tính với cúm A/H1N1, song nhờ sự ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiện tình hình đã tạm thời ổn định.

Chị H.T.M (SN1971), phụ huynh của học sinh thuộc lớp 4/2 trường Võ Trường Toản cho biết, ngày 17/3, các chuyên viên thuộc cơ quan y tế, phòng ngừa dịch tễ đã tập trung lấy mẫu vòm họng cho học sinh tại trường.

Trên cương vị là người làm cha mẹ, ban đầu, chị M. cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Tuy nhiên đến hôm nay, nhìn con em có thể quay lại trường sinh hoạt bình thường, bản thân chị cũng an tâm phần nào.

Nên làm gì khi dịch hô hấp đã vào mùa?

Theo HCDC, cúm A/H1N1 là loại bệnh lây lan nhanh trong môi trường đông người, mật độ dân cư dày đặc, điển hình như các đô thị lớn, nhà máy, xí nghiệp, trường học.

Dấu hiệu dễ nhận biết của bệnh là người nhiễm cúm thường ho, nôn mửa, đau họng, sốt cao và có khi lên tới 39 độ C. Nhiều trường hợp lây nhiễm dễ trở nặng nếu người mắc có tiền tiền sử bệnh nền, là người già, phụ nữ mang thai,…

Hiện nay, TPHCM đang vào mùa cao điểm của các bệnh đường hô hấp, do đó, HCDC khuyến cáo, các cơ sở giáo dục cần thực hiện quản lý học sinh bằng công tác điểm danh mỗi ngày.

Nếu phát hiện nhiều học sinh có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc nghỉ ốm bất thường, giáo viên phải báo cáo với trạm y tế, trung tâm y tế địa phương nhằm có hướng xử lý kịp thời, hạn chế bệnh dịch lây lan diện rộng.

Đối với trường hợp học sinh nghỉ nhiều ngày liên tiếp mà không rõ lý do, giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu trường cần chủ động liên hệ với gia đình học sinh để nắm thông tin.

Khi phát hiện có chùm ca bệnh tại trường, cơ sở giáo dục cần tiếp tục theo dõi tình hình học sinh nghỉ bệnh hoặc có triệu chứng mới hằng ngày, bao gồm ngày nghỉ. Đồng thời, cập nhật danh sách trường hợp mắc bệnh (tình trạng, triệu chứng, thời gian,…) để nhân viên y tế theo dõi, báo cáo với HCDC.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phụ huynh cần chủ động cho học sinh tiêm ngừa vắc xin cúm, thủy đậu, quai bị,..., cần đi liên hệ các bệnh viện, trạm y tế, trung tâm y tế ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ.

Không chỉ đối với phụ huynh, học sinh hay các cơ sở giáo dục, Ngành y tế TPHCM cũng khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố cần chú ý vệ sinh cá nhân; Chủ động tiêm phòng vaccine cúm hàng năm để ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả.

Đối với trường hợp có triệu chứng nhiễm bệnh, người bệnh cần đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc ở nơi đông người.

HCDC khuyến cáo người dân nên chủ động phòng bệnh khi dịch cúm đang vào mùa.

HCDC khuyến cáo người dân nên chủ động phòng bệnh khi dịch cúm đang vào mùa.

Bên cạnh phòng bệnh và chữa bệnh, việc hiểu rõ những đặc tính của dịch cúm nhằm tổ chức, triển khai các công tác truyền thông đến người dân nói chung và phụ huynh nói riêng cũng cần được chú trọng.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản chia sẻ, nhờ có kinh nghiệm trong triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ năm 2022, đơn vị không gặp nhiều khó khăn trong việc thông tin đến phụ huynh học sinh cũng như phối hợp cùng các ngành chức năng, chuyên viên y tế thăm khám, điều trị, ổn định tình hình.

Từ đầu năm 2023, ban giám hiệu nhà trường đã nắm thông tin về việc nhiều học sinh tại 2 trường học tại Quận Bình Thạnh phải nghỉ học vì sốt cao, có dấu hiệu liên quan đến dịch cúm. Theo đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Võ Trường Toản đã thường xuyên tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Qua đó, ứng phó kịp thời, hiệu quả, đẩy lùi “thần tốc” cúm A/H1N1 trong đợt vừa qua.

Trước nguy cơ dịch hô hấp đã vào mùa, thầy Nguyễn Thế Dũng nhận định, sự gắn kết, thường xuyên đối thoại, phối hợp xuyên suốt giữa chính quyền với người dân, các đơn vị trên địa bàn cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

UBND Phường 14 ghi nhận sự việc và báo cáo cấp trên, UBND Quận 10 lập tức có chỉ đạo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, TTYT Quận, Bệnh viện Nhi đồng 1, HDCD,… giúp công tác giám sát, xử lý, ứng phó dịch bệnh diễn ra nhanh chóng, xuyên suốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ