Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan từ chức sau vụ ẩu đả ở SEA Games 32

GD&TĐ - Trưởng đoàn Yuttana Yimkarun của bóng đá Thái Lan đã lên tiếng từ chức phó chủ tịch FAT sau màn trình diễn tệ hại của đội nhà ở SEA Games 32.

Thái Lan nhận nhiều chỉ trích sau vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games.
Thái Lan nhận nhiều chỉ trích sau vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games.

Ba ngày sau trận chung kết SEA Games 32, dư âm về cuộc loạn đả giữa hai đội tuyển trẻ Indonesia và Thái Lan vẫn chưa lắng xuống và những lời chỉ trích từ phía truyền thông cùng người hâm mộ vẫn râm ran trên báo chí và các trang mạng xã hội.

Trưởng đoàn Yuttana Yimkarun của bóng đá Thái Lan đã lên tiếng từ chức phó chủ tịch FAT sau màn trình diễn tệ hại của đội nhà ở SEA Games vừa qua: “Đội tuyển U22 Thái Lan phải chấp nhận thua cuộc bởi Indonesia, không còn gì bào chữa.

Chúng tôi đã phạm sai lầm và không hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games 32. Các cầu thủ và một số thành viên tham gia cuộc ẩu đả với đội bạn cũng sai, khi không kiểm soát tốt cảm xúc của mình”.

Ông Yuttana Yimkarun đã dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm của người đứng đầu sau các vụ việc. Một lá thư từ chức chính thức sẽ được ông gửi cho FAT.

Liên quan đến sự cố đánh nhau giữa hai đội, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo sẽ xem xét trừng phạt cả U22 Thái Lan và Indonesia với hành động làm xấu hình ảnh Đại hội thể thao Đông Nam Á vừa qua.

Vừa qua, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung cũng tỏ ra thất vọng và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "Cảm ơn tất cả những thành viên đã đi làm nhiệm vụ, bao gồm ban huấn luyện, nhân viên và tất cả các cầu thủ, những người đã cố gắng hết sức.

Cá nhân tôi thừa nhận là rất thất vọng và tiếc nuối. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và người dân Thái Lan khi đội bóng không thể mang về tấm HCV. Với những sự việc tồi tệ đã xảy ra ở trận chung kết, tôi sẽ phải khuyên các thành viên trong ban huấn luyện cần phải kiểm soát cảm xúc của mình, kể cả sự kỷ luật trong huấn luyện".

Khi được phóng viên hỏi về tương lai của HLV Issara Sritaro, chủ tịch Somyot Poompanmoung cho rằng: "Tôi nghĩ anh ấy đã làm rất tốt công việc của mình. Nhưng nếu nhìn vào sự cạnh tranh, tôi phải thừa nhận rằng các đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á cũng đã phát triển rất nhanh chóng, chúng ta không thể chủ quan".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác phẩm “Miền hạnh phúc”. Ảnh minh họa của Nguyễn Bách Thảo

Hành trình lịch sử, tâm hồn và khát vọng dân tộc

GD&TĐ - Thơ ca hiện đại Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, khi dân tộc bước vào những biến động lớn lao của thế kỷ XX: Va đập dữ dội giữa cũ và mới, giữa mất nước và khát vọng độc lập, giữa đau thương và niềm tin hồi sinh.

Cán cân giáo dục quốc tế dịch chuyển về châu Á.

Du học trong kỷ nguyên chọn lọc

GD&TĐ - Chính sách thị thực thắt chặt, công nghệ được triển khai có kiểm soát và yêu cầu gắn chặt hơn với thị trường lao động đang định hình lại bản đồ du học toàn cầu, buộc sinh viên phải tỉnh táo và chiến lược hơn trong lựa chọn tương lai.