Lãnh đạo thể thao Thái Lan lý giải xếp sau Việt Nam tại SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan lý giải nguyên nhân đoàn nhà “thất bại” trước đoàn Việt Nam ở SEA Games 32.

Lãnh đạo thể thao Thái Lan thất vọng khi đội nhà xếp sau Việt Nam ở SEA Games 32.
Lãnh đạo thể thao Thái Lan thất vọng khi đội nhà xếp sau Việt Nam ở SEA Games 32.

Kết thúc kỳ Đại hội Đông Nam Á lần thứ 32 tại Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ giành ngôi nhất toàn đoàn.

Chiến thắng của thể thao Việt Nam cực kỳ xứng đáng và ấn tượng, chúng ta bỏ xa đoàn nhì bảng Thái Lan đến 28 HCV và hơn đoàn hạng 3 - Indonesia tổng cộng 51 HCV - một khoảng cách không tưởng.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử tham dự SEA Games, Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn. Dẫu vậy, đây mới là lần đầu tiên chúng ta đoạt ngôi quán quân mà không phải là chủ nhà. Trong hai lần đứng đầu bảng trước đây, chúng ta đều là nước chủ nhà (2003 và 2022).

Trước đại hội, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam chỉ là lọt vào tốp 3 với 90 đến 120 HCV. Như vậy, các VĐV đã thi đấu xuất sắc và vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Các đội tuyển mang về nhiều HCV nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 lần lượt là lặn (14), vật (13), điền kinh (12), judo (8) và bơi (7).

Theo truyền thông xứ chùa Vàng, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), ông Kongsak Yodmanee mới đây đã có những lý giải về việc bị đoàn thể thao Việt Nam vượt mặt Đại hội thể thao Đông Nam Á.

"Từ thành tích của các VĐV, Thái Lan đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 tại Campuchia. Kết quả này được coi là thấp hơn so với mục tiêu.

Vì vậy, chúng ta phải tìm xem những yếu tố nào cản trở chúng ta chinh phục Việt Nam. Trong đó, khi xem xét, có nhiều điều cộng lại, thứ nhất là các môn thể thao địa phương mà chủ nhà lựa chọn tổ chức.

Vovinam từng tranh tới 30 HCV, Kun Bokator và Kun Khmer (các môn võ mà Việt Nam giành được nhiều huy chương), chúng ta không cử VĐV thi đấu dù có số lượng huy chương lớn.

Một số môn thể thao quốc tế thì chủ nhà không cho phép các quốc gia mạnh hơn thi đấu. Đó là yếu tố quan trọng khiến Thái Lan bị vuột mất nhiều HCV".

Chia sẻ về kỳ SEA Games 33 sắp tới, Thống đốc SAT cho biết, với tư cách chủ nhà, Thái Lan quyết đòi lại tấm HCV môn bóng đá nam hai kỳ đại hội liên tiếp chỉ có được ngôi Á quân.

"SEA Games 33 sẽ khác nhiều so với những lần trước đây, chúng ta sẽ chủ yếu tổ chức các môn thể thao quốc tế, đặc biệt là các môn tranh tài tại ASIAD và Olympic.

Bao gồm thay đổi cả về quy chế SEA Games, đây là một nghị quyết mới, nên thấy rằng chỉ có thể chứa 4 môn thể thao địa phương và không quá 8 HCV cho mỗi môn thể thao", vị lãnh đạo xứ chùa Vàng khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ