Trường ĐH Xây dựng Miền Tây xét tuyển từ 15 điểm cho 28 ngành, chuyên ngành

GD&TĐ - Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tuyển sinh bằng 4 phương thức với điểm sàn từ 15 điểm cho 28 ngành, chuyên ngành.

Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.
Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây (MTU) vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 4 phương thức xét tuyển, tạo thêm nhiều cơ hội lựa chọn cho thí sinh.

Theo đó, đối với phương thức xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (thang điểm 30), chưa tính điểm ưu tiên và điểm cộng theo quy định. Đây là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, không phải điểm trúng tuyển của từng ngành.

Năm 2026, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tuyển sinh bằng 4 phương thức gồm: Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; Xét kết quả kỳ thi V-SAT do ĐH Cần Thơ tổ chức; và Xét học bạ THPT.

Trường tuyển sinh 28 ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực như: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kiến trúc, Quản lý đô thị và công trình, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kế toán.

Bên cạnh đa dạng phương thức xét tuyển, MTU cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tân sinh viên như quỹ học bổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng, học bổng dành cho thủ khoa, miễn phí ký túc xá năm đầu và tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp.

Theo nhà trường, việc mở rộng các phương thức tuyển sinh cùng danh mục ngành đào tạo theo hướng đa lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, đồng thời đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh (theo hình thức trực tuyến). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.