Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đạt chuẩn kiểm định chất lượng chu kỳ 2

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tổ chức lễ công bố quyết định và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Hội đồng trường, BGH Trường ĐH Xây dựng Miền Tây nhận quyết định và chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.
Hội đồng trường, BGH Trường ĐH Xây dựng Miền Tây nhận quyết định và chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Theo quy trình chung, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây căn cứ theo tiêu chuẩn hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT ban hành, Trường đã tiến hành việc tự xác định điểm mạnh, điểm tồn tại và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể.

Sau 5 năm cải tiến, nâng cao chất lượng về mọi lĩnh vực, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và được cấp giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

TS Nguyễn Văn Xuân - Bí thư Đảng, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây phát biểu tại buổi lễ.

TS Nguyễn Văn Xuân - Bí thư Đảng, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Văn Xuân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây cho biết: Công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đối với nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng. Thể hiện rất rõ giá trị, chất lượng giáo dục, vị thế và uy tín của trường đối với xã hội. Do vậy, trường xác định kiểm định chất lượng là công việc xuyên suốt, trọng tâm để liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo trong hành trình phát triển của trường.

Kết quả được công nhận của Trường ĐH Xây dựng Miền Tây là minh chứng cho những nỗ lực của trường trong việc không ngừng cải tiến các chương trình, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy từng bước góp phần hoàn thiện mục tiêu phát triển chung của giáo dục cả nước.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ.

Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao sự nỗ lực của Trường ĐH Xây dựng Miền Tây trong thời gian qua. Nhà trường có mối quan hệ tốt đẹp với quốc tế và có thành tích đặc biệt trong việc giảng dạy sinh viên các chuyên ngành chuyên sâu về xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật hạ tầng; đào tạo cán bộ cho tỉnh, khu vực và cả nước.

Thời gian tới, trường cần nghiên cứu những khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài để làm cơ sở thực hiện cải tiến cơ sở giáo dục, các chương trình đào tạo đã được kiểm định và tiếp tục kiểm định các chương trình đào tạo còn lại. Thực hiện đổi mới Quản trị đại học, tiếp cận đổi mới xây dựng giáo trình theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học hiện đại đáp ứng nhu cầu của thế giới và của xã hội...

Tập thể, cá nhân được nhà trường khen thưởng.
Tập thể, cá nhân được nhà trường khen thưởng.

Dịp này, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đã khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác kiểm định chất lượng và công tác đào tạo của nhà trường.

Với giá trị cốt lõi “ Chất lượng - Năng động - Phát triển - Hội nhập” và việc nhận được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây quyết tâm phấn đấu đến 2030 sẽ trở thành trường trọng điểm của Bộ Xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển ngang tầm với các trường trong cả nước và quốc tế, đảm bảo người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh đáp ứng thị phần trong nước và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ