Trường ĐH Văn Lang trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ Bệnh viện phụ sản chống dịch

GD&TĐ - Ngày 18/9, lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang (VLU) đã có chuyến thăm và trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TPHCM) trong công cuộc chống dịch Covid-19.

Đại diện Trường ĐH Văn Lang trao biểu trưng 1 tỷ đồng hỗ trợ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.
Đại diện Trường ĐH Văn Lang trao biểu trưng 1 tỷ đồng hỗ trợ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương cùng đại diện một số phòng ban đã đón tiếp đoàn Trường ĐH Văn Lang và chia sẻ một số thông tin về hoạt động của Bệnh viện trong giai đoạn cùng thành phố chống dịch Covid-19.

Tại buổi gặp gỡ, TS Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn Lang, đã lắng nghe và chia sẻ với lãnh đạo bệnh viện nhiều ý tưởng, không chỉ trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 mà trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hợp tác với trường đại học sau này.

Theo đó, sinh viên khối ngành Sức khỏe của Trường ĐH Văn Lang (các ngành Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học) đã và sẽ tiếp tục các hoạt động kiến tập, thực tập tại Bệnh viện Hùng Vương trong thời gian tới.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (ngồi giữa) đón tiếp đoàn Trường ĐH Văn Lang.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (ngồi giữa) đón tiếp đoàn Trường ĐH Văn Lang.

Đồng thời, với mô hình Bệnh viện quốc tế và Phòng khám đa khoa VLMC mà VLU đã và đang triển khai tại Cơ sở 2, nhà trường mong muốn kết hợp cùng Bệnh viện Hùng Vương, cũng như các bệnh viện uy tín của thành phố, để triển khai chất lượng và hiệu quả.

Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TPHCM) có quy mô 1.200 giường và được Sở Y tế TPHCM phân tầng 4 trong tháp 5 tầng điều trị Covid-19. Ngày 21/7/2021, BV Hùng Vương bắt đầu tiếp nhận sản phụ mắc Covid-19 với tổng số 120 giường. Nơi đây hiện là cơ sở y tế đang điều trị nhiều sản phụ mắc Covid-19 nhất TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.