Trường ĐH Trà Vinh thành lập hai trường trực thuộc

GD&TĐ - Trường ĐH Trà Vinh thành lập 2 trường: Trường Kinh tế, Luật; Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn.

PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật thuộc Trường ĐH Trà Vinh cho PGS.TS Nguyễn Văn Nguyện (thứ 3 từ phải qua).
PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật thuộc Trường ĐH Trà Vinh cho PGS.TS Nguyễn Văn Nguyện (thứ 3 từ phải qua).

2 trường được thành lập thực hiện chức năng đào tạo trên cơ sở sáp nhập các khoa đào tạo có lĩnh vực gần nhau.

Trường Kinh tế, Luật thuộc Trường ĐH Trà Vinh thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế, Luật và Khoa Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, có các khoa như: Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Quản trị. Trường đào tạo đa ngành, với nhiều hình thức và trình độ đào tạo từ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ đáp ứng đa đạng nhu cầu của người học.

Hiện nay, Trường Kinh tế, Luật đào tạo 7 ngành ở bậc đại học, 9 ngành ở bậc thạc sĩ và 4 ngành ở bậc tiến sĩ.

Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn thuộc Trường ĐH Trà Vinh có các Khoa, Trung tâm: Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật - Khmer Nam bộ, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm, Khoa Quản trị Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn và Trung tâm Văn hóa Miền Tây, Trung tâm tiếng Việt. Trường đào tạo đa ngành, với nhiều hình thức và trình độ đào tạo từ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ đáp ứng đa đạng nhu cầu của người học.

Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn có 13 ngành trình độ đại học; 5 ngành trình độ thạc sĩ; 3 ngành trình độ tiến sĩ.

TS Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng; ông Trần Hoàn Kim, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn.
TS Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng; ông Trần Hoàn Kim, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn.

TS Ngô Sô Phe, Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn thuộc Trường ĐH Trà Vinh cho biết: Thời gian tới, trường tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo hướng đến đạt các tiêu chuẩn kiểm định trong và ngoài nước và gắn kết chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp; Mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, đa dạng các hình thức hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Trường tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, tình nguyện viên và hợp tác triển khai các dự án tài trợ, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động tuyển sinh quốc tế ở bậc đại học và sau đại học; Đào tạo theo hướng đa dạng ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Khmer…

Theo lãnh đạo nhà trường, theo quy định, các trường thuộc trường đại học do hội đồng trường quyết định thành lập và không phải là một cơ sở giáo dục đại học mới. Đây chỉ là các trường đào tạo tương tự như khoa, nên không có quyền cấp bằng, mà chỉ thực hiện chức năng quản lý đào tạo, Trường ĐH Trà Vinh vẫn là đơn vị cấp văn bằng.

Do đó, về tuyển sinh của Trường ĐH Trà Vinh năm 2023 cơ bản vẫn giữ ổn định như hàng năm và thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non hiện hành.

Việc thành lập Trường Kinh tế, Luật và Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn giúp nâng cao tính tự chủ trong tổ chức quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế... hướng đến nâng cao lợi ích cho người học. Tinh giản bộ máy tổ chức và quyền tự chủ được nâng cao thì hiệu quả hoạt động cũng kỳ vọng được cải tiến so với mô hình các khoa độc lập với nhau và thúc đẩy tính liên ngành trong cùng trường đào tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Đỗ Thị Hương luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ.

Đổi mới giáo dục bắt đầu bằng sự tận tâm

GD&TĐ - Trong suốt gần ba thập kỷ gắn bó với mái trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Đỗ Thị Hương – Tổ trưởng chuyên môn khối 4 – đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Chị Trần Thị Á Ni cùng vườn thanh long được trồng theo hướng an toàn, hữu cơ. Ảnh: NVCC

Lời yêu nước thầm lặng của người trẻ

GD&TĐ - Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ sự kiện sinh viên đến dự án khoa học, những hành động xanh của người trẻ đang từng ngày viết tiếp câu chuyện yêu nước, lặng lẽ, bền bỉ và sâu sắc, như chính màu xanh mà họ gìn giữ cho Tổ quốc mai sau.

Tắm nắng có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra nó có cơ sở khoa học và giá trị tâm lý. (Ảnh: ITN)

Giảm trầm cảm nhờ tắm nắng

GD&TĐ - Trầm cảm, một vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, thường khiến người bệnh cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.