Trường ĐH Trà Vinh ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Trường ĐH Trà Vinh năm 2023 ra quân với sự tham gia của hơn 2.000 chiến sĩ.

Trường ĐH Trà Vinh ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.
Trường ĐH Trà Vinh ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Trường ĐH Trà Vinh năm nay gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 11/8 tại các địa bàn trong tỉnh với hơn 2.000 lực lượng chiến sĩ tình nguyện tham gia.

Trong đó tập trung lực lượng thường trực Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh vào 2 xã của huyện Trà Cú là Tân Sơn và Kim Sơn.

Ngoài ra, Ban chỉ huy Chiến dịch cấp trường chỉ đạo thành lập 9 đội hình chuyên: Đội hình nâng cấp và sửa chữa sân chơi cho thiếu nhi; Đội hình tuyên truyền phòng chống đuối nước và dạy bơi; Đội hình sửa chữa thiết bị điện và lắp đèn chiếu sáng; Đội hình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; Đội hình tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe; Đội hình dạy tiếng Anh; Đội hình hỗ trợ phục vụ văn nghệ; Đội hình vẽ tranh tường và đội hình “Thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh”.

Phát biểu tại lễ ra quân, PGS.TS Diệp Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Chiến dịch đề nghị Ban Chỉ huy Chiến dịch cần đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ, trong đó đảm bảo mỗi nơi diễn ra chiến dịch có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên tình nguyện gắn với nhu cầu cấp thiết của địa phương.

Đẩy mạnh, đồng bộ chuyển đổi số trên tất cả các hoạt động được triển khai, phát huy vai trò của sinh viên trong việc tham gia tích cực các hoạt động chuyển đổi số. Tổ chức các hoạt động đảm bảo một cách an toàn tuyệt đối, kỷ cương, trách nhiệm, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả cho các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa phương.

Tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: Tham gia xây dựng nông thôn mới; Tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng văn minh đô thị; Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tổ chức các hoạt động tình nguyện giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì đàn em thân yêu.

Tổ chức các hoạt động chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo; Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hoạt động đội hình “Thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh” tham gia xây dựng Trường ĐH Trà Vinh “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Chiến dịch: Xây mới ít nhất 1 căn nhà nhân ái cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho ít nhất 50 thanh thiếu niên. Hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 200 đoàn viên, thanh niên. Hỗ trợ triển khai hiện thực hóa các ý tưởng sáng kiến cho ít nhất 10 đoàn viên, thanh niên và hỗ trợ ít nhất 1 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên. Tập huấn cho ít nhất 40 đoàn viên, thanh niên về kiến thức khởi nghiệp.

Phấn đấu ít nhất 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Tổ chức ít nhất 1 hoạt động phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. Hỗ trợ ít nhất 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Phát triển ít nhất 100 đoàn viên mới. Tổ chức thăm tặng quà cho ít nhất 50 gia đình chính sách. Hỗ trợ chương trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời (2km). Thành lập 9 đội hình chuyên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.