Trường ĐH Thái Bình Dương trao học bổng khủng đến tân sinh viên

GD&TĐ - Ngày 26/10, trường Đại học Thái Bình Dương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã tổ chức buổi lễ chào đón các em tân sinh viên ở nhiều địa phương nhập học, năm học 2020-2021.

Nhiều phần quà học bổng được trao đến tân sinh viên trường Thái Bình Dương.
Nhiều phần quà học bổng được trao đến tân sinh viên trường Thái Bình Dương.

Từ năm học 2020, ĐH Thái Bình Dương thực hiện chiến lược mới, áp dụng hệ thống tín chỉ Bắc Mỹ vào chương trình đào tạo, SV tự do lựa chọn môn học, chọn lộ trình học tập...

TS Phạm Quốc Lộc Phó Hiệu trưởng ĐH Thái Bình Dương phát biểu
TS Phạm Quốc Lộc Phó Hiệu trưởng ĐH Thái Bình Dương phát biểu

TS Phạm Quốc Lộc, Phó Hiệu trưởng Đại học Thái Bình Dương cho biết: “Dù tuổi đời còn trẻ nhưng trường từng bước khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo, trở thành một trong những Đại học có uy tín ở Khánh Hòa và khu vực miền Trung. Việc đào tạo mang tính ứng dụng thực hành giữa nhà trường và doanh nghiệp, vận dụng các môn học giáo dục khai phóng, kỹ năng mềm, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỳ vọng tỉ lệ sinh viên Đại học Thái Bình Dương có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp cao”.

Nhân dịp chào đón tân sinh viên, trường Đại học Thái Bình Dương đã khen thưởng 8 thủ khoa đầu vào của 8 ngành (Công nghệ thông tin, Luật, Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Đông Phương học), trao tặng 16 suất học bổng, trong đó có 10 Học bổng Phát triển Tài năng, 3 học bổng Vượt khó và 3 Học bổng Vì công lý.

Các tân sinh viên tự tin trước năm học mới
Các tân sinh viên tự tin trước năm học mới

Cụ thể, các suất học bổng  khác nhau như: học bổng có giá trị 100% học phí toàn khóa: 83,2 triệu đồng/suất, học bổng có giá trị 75% học phí toàn khóa có giá trị: 62,4 triệu đồng/suất, học bổng có giá trị 50% học phí toàn khóa có giá trị: 41,6 triệu đồng/suất. Tổng giá trị học bổng được trao cho các em gần 1 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.