Trường ĐH Tài chính - Marketing tổ chức lễ khai giảng cho hơn 5.000 tân sinh viên

GD&TĐ - Trường ĐH Tài chính - Marketing đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2023 cho hơn 5.000 tân sinh viên đại học, cao đẳng chính quy của trường.

TS Hoàng Đức Long- Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing đánh trống khai giảng năm học mới
TS Hoàng Đức Long- Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing đánh trống khai giảng năm học mới

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Hoàng Đức Long- Hiệu trưởng nhà trường đã nhắn nhủ các tân sinh viên: Các em đang ở trong một giai đoạn đẹp đẽ và đầy ý nghĩa của cuộc đời. Hãy có trách nhiệm với việc mình làm, với cuộc đời mình và vững bước trên con đường mình đã chọn.

“Chính các em sẽ là người đưa bản thân đến những nơi các em muốn, chứ không phải ai khác. Hãy vững tin trên con đường mình đã chọn lựa, hãy luôn thắp sáng ngọn lửa đam mê và không ngừng cố gắng tìm tòi, say mê học tập, nghiên cứu và sáng tạo, gặt hái nhiều thành công để bước vào một tương lai tươi sáng”- TS Hoàng Đức Long nói.

TS Hoàng Đức Long- Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing trao học bổng cho sinh viên
TS Hoàng Đức Long- Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing trao học bổng cho sinh viên 

Tại lễ khai giảng, Trường ĐH Tài chính - Marketing  đã quyết định khen thưởng khoảng 1,5 tỉ đồng cho hơn 100 tân thủ khoa, á khoa và thí sinh có kết quả cao trong mùa tuyển sinh năm nay. Ngoài ra, trường cũng khen thưởng cho 19 sinh viên có kết quả học tập xuất sắc trong năm học 2018-2019 với tổng số tiền 57 triệu đồng (3 triệu đồng/suất).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?