Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng trao bằng cho gần 630 tân cử nhân, kỹ sư

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Lễ trao bằng kỹ sư, cử nhân cho 627 sinh viên khóa 2017, 2018.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh đầu tiên.
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh đầu tiên.

Trong số hơn 600 tân kỹ sư, cử nhân nhận bằng tốt nghiệp lần này của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, có 170 sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017, 457 sinh viên khóa tuyển sinh 2018. 12 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 108 đạt loại giỏi.

PGS.TS Phan Cao Thọ, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng nhận xét: Con số này là minh chứng rằng, dù hoàn cảnh đào tạo bị tác động bởi dịch bệnh nhưng chất lượng đào tạo vẫn đảm bảo. Nhà trường không chạy theo thành tích, chấp nhận các thách thức biến động, linh hoạt và không ngừng đổi mới hoạt động đào tạo, đảm bảo chất lượng dạy và học.

"Ở một buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, ai cũng có riêng trong mình một cảm xúc thật khó tả nhất là các bạn tân kỹ sư, tân cử nhân. Nhưng với thầy buổi lễ trao bằng tốt nghiệp hôm nay có 3 điều hết sức đặc biệt. Đây là lần đầu tiên trao tấm bằng kỹ sư, cử nhân cho các em với học hiệu của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng.

Đối với khóa tuyển sinh 2017, 2018, cả thầy và trò đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của hơn 2 năm đại dịch Covid - 19 với hình thức học tập trực tuyến - trực tuyến đan xen. Những sinh viên nhận bằng tốt nghiệp lần này đúng vào dịp nhà trường kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển. Tấm bằng tốt nghiệp các em nhận được hôm nay vô cùng giá trị và rất ý nghĩa" - PGS.TS Phan Cao Thọ chia sẻ.

Đây là khóa tốt nghiệp đầu tiên của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật khi ĐH Đà Nẵng tiến hành tái cấu trúc. Nhà trường được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Công nghệ và Khoa Sư phạm Kỹ thuật của Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.