Trong không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (ĐH Sư phạm Huế) tổ chức ngày 2/2 đã trở thành nhịp cầu ấm áp đưa những sinh viên (SV) có hoàn cảnh khó khăn về quê đoàn viên cùng gia đình.
Chương trình được tổ chức trong bối cảnh nhiều SV đang phải đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt và đi lại tăng cao vào dịp cuối năm. Đối với các bạn SV vùng sâu, vùng xa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, việc mua một tấm vé xe về quê đôi khi là cả một sự đắn đo, cân nhắc.
Năm nay, chương trình của Trường ĐH Sư phạm Huế hỗ trợ khoảng 120 SV, đa số là các em có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, nhà trường cùng Đoàn Thanh niên đã thực hiện quy trình rà soát nhiều bước, ưu tiên những đối tượng là SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên mồ côi hoặc gặp biến cố đột xuất.
Để duy trì và lan tỏa giá trị nhân văn này, nhà trường đã nhận được sự đồng hành mật thiết từ các đơn vị và doanh nghiệp, tiêu biểu như: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Huế; Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Huế; Hệ thống Giáo dục Chu Văn An (tỉnh Quảng Trị).
Theo anh Phan Thanh Lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên trường, công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên trong cao điểm đi lại. Nhà trường đã chủ động lựa chọn các đơn vị vận tải uy tín, rà soát phương tiện và bố trí đoàn viên hỗ trợ xuyên suốt hành trình.
“Đây không chỉ là một chuyến xe tiết kiệm chi phí, mà còn là bài học giáo dục sống động về tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Những chuyến xe lăn bánh mang theo thông điệp về sự quan tâm, tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập và vững tin hơn vào tương lai” – TS Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Bên cạnh việc hỗ trợ phương tiện vận chuyển, Trường ĐH Sư phạm Huế còn triển khai các hoạt động thiết thực khác như trao quà Tết và tổ chức các chương trình “Tết sẻ chia”, “Xuân gắn kết” nhằm tạo không khí ấm áp cho sinh viên trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong thời gian tới, nhà trường định hướng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, đăng ký và tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội hóa sẽ được đẩy mạnh để không một sinh viên nào bị bỏ lại phía sau mỗi dịp Tết đến, Xuân về.