Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thăng hạng trong bảng xếp hạng của Webometrics

GD&TĐ - - Webometrics mới công bố bảng xếp hạng tháng 1/2022. Theo đó Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) tăng 31 bậc so với tháng 1/2021.

Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong một giờ học
Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong một giờ học

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành từ vị trí thứ 38 đã xuất sắc vượt lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng các trường đại học tại Việt Nam. Theo kết quả xếp hạng của Webometrics, có 178 trường đại học tại Việt Nam được xếp hạng. 

Trong các tiêu chí được đánh giá của bảng xếp hạng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được đánh giá với 3 tiêu chí gồm: Mức độ Ảnh hưởng là 4.289 (năm 2021 là 7.164); Mức độ Minh bạch là 2.956 (năm 2021 là 3.335); Mức độ Xuất sắc là 1.792 (năm 2021 là 6.658). So với kết quả xếp hạng năm 2021, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đều tăng điểm ở tất cả các tiêu chí xếp hạng của bảng xếp hạng này.

TS Trần Ái Cầm - hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: “Kết quả này thể hiện nỗ lực của ĐH Nguyễn Tất Thành. Trường đã triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp như: Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; Kết nối đồng bộ các website của ĐH Nguyễn Tất Thành với các trường ĐH thành viên, đơn vị trực thuộc, các đối tác trong nước và quốc tế; Gia tăng công bố khoa học quốc tế (có 600 bài ISI/ SCOPUS, 300 bài đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế với nhiều kết quả nghiên cứu mới, có giá trị, được trích dẫn). Ngoài ra, Nhà trường tiếp tục cải tiến Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

Vị trí mới nhất của ĐH Nguyễn Tất Thành trên bảng xếp hạng của Webometrics
Vị trí mới nhất của ĐH Nguyễn Tất Thành trên bảng xếp hạng của Webometrics

Trước đó, ngày 18/5/2021, hệ thống Vietnam Citation Gateway đã công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 tạp chí nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Trong đó, tạp chí khoa học Vietnam Journal of Computer Science của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc lọt top 5 tạp chí khoa học Việt Nam năm 2020 có chỉ số ảnh hưởng cao nhất.

Xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 tạp chí khoa học Việt Nam được tính thông qua số trích dẫn trong năm 2020 của bài báo xuất bản trong 5 năm (2015-2019).

Đây là kết quả do hệ thống Vietnam Citation Gateway công bố 2 năm một lần. Với thành tích này, tạp chí khoa học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là tạp chí khoa học dẫn đầu bảng xếp hạng trong hệ thống các trường đại học ngoài công lập.

Tạp chí này của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã chính thức được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS. Theo TS. Trần Ái Cầm, đây là một trong những nguyên nhân giúp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng Webomatric năm nay.

Webometrics là bảng xếp hạng tự động được cập nhật, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (visibility), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Mỗi năm 2 lần vào đầu năm và giữa năm, Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường đại học trên khắp thế giới dựa trên các chỉ số về website và khoa học của nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.