Trường ĐH Ngoại thương phát động phong trào nghiên cứu khoa học

GD&TĐ - Chiều 12/10, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2020 - 2021 và phát động các hoạt động NCKH năm học 2021 - 2022.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn phát biểu tổng kết phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
PGS.TS Bùi Anh Tuấn phát biểu tổng kết phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết hoạt động NCKH, chuyển giao tri thức nói chung và hoạt động nghiên cứu của người học luôn được Trường ĐH Ngoại thương đặc biệt quan tâm. Nhà trường luôn coi việc phát huy năng lực nghiên cứu có vai trò cốt lõi để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của người học và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội.

Trong năm học vừa qua, mặc dù đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng hoạt động nghiên cứu vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm vừa qua, các công trình nghiên cứu, nhiều bài báo đã được đăng trên các tạp chí uy tín. Nhiều công trình được ứng dụng vào thực tiễn.

Lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương nhấn nút phát động phong trào NCKH năm 2021 - 2022.
Lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương nhấn nút phát động phong trào NCKH năm 2021 - 2022.

Năm học này, nhà trường sẽ triển khai nhiều giải pháp đột phá để phát triển hoạt động NCKH: Đặt hàng và đầu tư kinh phí triển khai các chuyên đề nghiên cứu do sinh viên làm chủ nhiệm; Khuyến khích sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia các đề tài NCKH cấp cơ sở, các Chương trình nghiên cứu do nhà trường hoặc do các tổ chức, doanh nghiệp đặt hàng…

PGS.TS Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh: Để thực hiện thành công những giải pháp nói trên, nhà trường kêu gọi sự chủ động, sáng tạo của toàn thể viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của người học.  

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo nhà trường, giảng viên hướng dẫn, doanh nghiệp và sinh viên cũng đã có những trao đổi, chia sẻ hết sức thẳng thắn, hữu ích, thiết thực xoay quanh các vấn đề: Mục tiêu NCKH của sinh viên; Các chính sách của Nhà trường đầu tư cho hoạt động NCKH của sinh viên.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia.
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia.

Sự phối hợp, kết nối với các doanh nghiệp trong việc đặt hàng sinh viên giải quyết các bài toán, vấn đề đặt ra của doanh nghiệp; Đẩy mạnh công bố quốc tế; Tháo gỡ những khó khăn, trở ngại về cả kiến thức, phương pháp và tâm lý trong quá trình bắt đầu thực hiện các đề tài NCKH; Sự tham gia, đồng hành của giảng viên và doanh nghiệp trong các đề tài NCKH của sinh viên...

Cũng tại hội nghị, đại diện các CLB sinh viên NCKH cũng đã có những tham luận chia sẻ và nói lên tiếng nói của sinh viên; đề đạt những nguyện vọng, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của sinh viên trong quá trình NCKH.

Hội nghị cũng đã tuyên dương các nhóm sinh viên, các giảng viên hướng dẫn các công trình NCKH đạt giải trong năm học vừa qua cùng với tuyên dương tập thể Cơ sở II tại TPHCM đã có thành tích vượt trội, đóng góp vào kết quả NCKH chung của sinh viên toàn trường.

Năm 2020, Trường ĐH Ngoại thương đã đạt 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích của Vòng chung khảo Cuộc thi Sinh viên NCKH cấp Bộ GD&ĐT.

Năm 2021, số lượng công trình tham gia cuộc thi Sinh viên NCKH tăng mạnh với 186 công trình, 56 công trình đạt giải cấp Trường, 6 công trình xuất sắc được gửi tham dự Vòng chung khảo Cuộc thi Sinh viên NCKH cấp Bộ GD&ĐT. Gần 200 công trình khoa học đã được gửi tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học. Gần 100 công trình đã được đăng trên Working Paper Series. Nhiều công trình của sinh viên đã được gửi tham dự hàng chục cuộc thi chuyên môn được các CLB tổ chức trong năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.