Trường ĐH Mở TPHCM: Hội thảo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Ngày 10/3, Trường ĐH Mở TP.HCM đã tổ chức Hội thảo “Sáng chế - Nền tảng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Đại diện Trường ĐH Mở TP.HCM ký kết MOU với các đơn vị
Đại diện Trường ĐH Mở TP.HCM ký kết MOU với các đơn vị

Đây là chương trình trong chuỗi các hoạt động mà Trường Đại học Mở TP. HCM triển khai đề án 1665 “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” được Thủ tướng chính phủ ký quyết định ban hành ngày 30/10/2017 giao Bộ GD&ĐT chủ trì thực hiện.

Theo Ban tổ chức, chương trình nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo để tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống trên cơ sở nền tảng sáng chế và các giải pháp hữu ích; đồng thời kết nối mạng lưới nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ, sáng chế giữa các nhà sáng chế, các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành công nghệ sinh học.

Tại hội thảo, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp, sinh viên đam mê NCKH được lắng nghe những chia sẻ hữu ích về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ các chuyên gia,  được tham gia sâu vào tọa đàm về cách thức xây dựng ý tưởng, nuôi dưỡng ý tưởng và giải pháp để hiện thực hóa những ý tưởng, sáng chế cho công cuộc khởi nghiệp của mình. 

Nhân dịp này, các đơn vị cũng ký kết MOU thiết lập mối quan hệ hợp tác, cụ thể giữa Trường Đại học Mở TPHCM và Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo (Thorakao); Công ty Cổ phần IP Group. Mục tiêu hợp tác là phát triển, khai thác thế mạnh về lĩnh vực của các đơn vị và phối hợp nâng cao chuyên môn chương trình đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực ngành đào tạo của Nhà trường và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm quý giá về cách thức khởi nghiệp
Các chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm quý giá về cách thức khởi nghiệp

Phát biểu tại Hội thảo, TS Lê Nguyễn Quốc Khang- Phó hiệu trưởng Nhà trường cho biết Trường ĐH Mở TP.HCM luôn sẵn sàng đầu tư cũng như tạo điều kiện khuyến khích cho sinh viên khi muốn thực hiện ý tưởng của mình.

"Với việc sở hữu hoạt động đào tạo đa dạng ngành nghề từ công nghệ sinh học, xây dựng, công nghệ thông tin đến các ngành xã hội,  sẽ giúp cho Trường Đại Học Mở TP.HCM càng có thêm nhiều thuận lợi hơn trong việc kết hợp các nhóm sinh viên mạnh dạn thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, đem lại nhiều sáng kiến kinh doanh mới cho các nhà đầu tư và góp phần vào việc phát triển nền công nghiệp nước nhà"- TS Khang chia sẻ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ