Trường ĐH Luật TPHCM trao bằng cho tân tiến sĩ và thạc sĩ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Đại học Luật TPHCM vừa tổ chức lễ khai giảng đồng thời trao bằng tiến sĩ cho 9 nghiên cứu sinh và 230 tân thạc sĩ.

PGS.TS Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng nhà trường trao bằng cho các học viên.
PGS.TS Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng nhà trường trao bằng cho các học viên.

Là một trong hai trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành luật lớn nhất cả nước, Trường Đại học Luật TPHCM đã và đang mở rộng phát triển đối với nhiều chương trình đào tạo sau đại học bên cạnh chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Năm 2022, nhà trường đã thực hiện 2 đợt tuyển sinh sau đại học và có gần 250 học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển.

Phát biểu tại lễ khai giảng và trao bằng, PGS.TS Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng cho biết với chiến lược và hướng đi đúng đắn, Trường ĐH Luật TPHCM đã từng bước khẳng định thương hiệu trong quá trình xây dựng mô hình phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, sớm hội nhập với giáo dục đại học trong khu vực và thế giới.

PGS.TS Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM phát biểu tại lễ trao bằng.
PGS.TS Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM phát biểu tại lễ trao bằng.

"Đến nay nhà trường đã phát triển theo hướng đào tạo đa ngành với 4 ngành mới là ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật Thương mại Quốc tế.

Năm 2023, trường tiếp tục duy trì quy mô tuyển sinh gần 400 học viên, nghiên cứu sinh với địa bàn tuyển sinh không chỉ dừng lại tại TPHCM mà mở rộng ra các tỉnh thành trong cả nước như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, ..., để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ và nhân dân tại các địa phương"- PGS.TS Trần Hoàng Hải cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.