Trường ĐH Luật TPHCM trao bằng cho 397 cử nhân

GD&TĐ - Ngày 23/4, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân cho 397 học viên.

PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại buổi lễ
PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại buổi lễ

Số học viên này thuộc các khóa 22 Nguyễn Tất Thành, khóa 9 Công Đoàn, khóa 1 Bình Chánh, khóa 1 Dĩ An, khóa 12 Công An TPHCM, khóa 5 Biên Phòng, khóa 23 Nguyễn Tất Thành, khóa 8F Văn bằng 2 và khóa 5 Gò Vấp Văn bằng 2.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS Vũ Văn Nhiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã chúc mừng và vinh danh các học viên được nhận bằng đồng thời công nhận sự nỗ lực và cố gắng của 397 tân cử nhân.

Lãnh đạo Nhà trường hy vọng các học viên với tấm bằng Cử nhân Luật sẽ là những sứ giả của Trường Đại học Luật TPHCM truyền tải đến các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị với tinh thần “Phụng công, thủ pháp”, “Dĩ công vi thượng”, “Sáng tri thức – Vững công minh” và sẽ tiếp tục quay lại Trường để học tập nâng cao kiến thức ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Đánh giá về chương trình học, cử nhân Nguyễn Công Tỏa – Khóa 9 Công Đoàn cho biết chương trình học khá hay và phù hợp với năng lực của các học viên, đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện để cho anh có thời gian vừa làm vừa học. Với kiến thức được lĩnh hội tại Trường đã giúp anh áp dụng vào trong công việc một cách ổn định và hiệu quả cũng như rèn luyện  khả năng tư duy logic. Ngoài công việc chính anh còn có thể làm thêm những công việc liên quan đến pháp luật.

TS Lê Trường Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà Trường trao bằng cho các tân cử nhân.

TS Lê Trường Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà Trường trao bằng cho các tân cử nhân.

Tại buổi lễ trao bằng, Nhà trường đã tiến hành trao thưởng cho 18 học viên đạt kết quả khá trong quá trình học tập và 26 học viên có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức và quản lý lớp.

Đồng thời, Trường Đại học Luật TPHCM cũng đã ra mắt app mobile ULAW HCMC – Ứng dụng sở hữu các tính năng cơ bản của một mạng xã hội, thường xuyên cập nhật các thông tin của Nhà trường, của đơn vị sử dụng lao động về thực tập, tuyển dụng, học bổng… nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối, tương tác giữa cựu sinh viên với Nhà trường cũng như với đơn vị sử dụng lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ