Trường ĐH Luật Hà Nội kết nạp Đảng cho 114 sinh viên ưu tú

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 25/3, Đảng bộ Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức Lễ Kết nạp Đảng cho 114 quần chúng là những sinh viên ưu tú của trường.

Lễ kết nạp Đảng viên tại Trường ĐH Luật Hà Nội.
Lễ kết nạp Đảng viên tại Trường ĐH Luật Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ kết nạp Đảng, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã gửi lời chúc mừng đặc biệt đến 114 quần chúng ưu tú vinh dự được Đảng Bộ Trường ĐH Luật Hà Nội kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng thời tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng uỷ nhà trường và các đồng chí Đảng viên thực hiện một số nội dung. Thứ nhất: tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tích cực, trí tuệ của tập thể cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học của Trường trong đóng góp thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng chung của Đảng, Nhà nước và Thủ đô, đặc biệt đặt trong bối cảnh cả nước và Thủ đô đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều chủ trương quan trọng như Nghị quyết số 27-NQ/TW 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghiên cứu sửa đổi Luật Thủ đô…

Nữ sinh Đỗ Quỳnh Trang (ngoài cùng bên phải), sinh viên năm cuối, ngành Luật Thương mại quốc tế, Trường ĐH Luật Hà Nội là một trong 114 sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng. Ảnh Ngô Chuyên.

Nữ sinh Đỗ Quỳnh Trang (ngoài cùng bên phải), sinh viên năm cuối, ngành Luật Thương mại quốc tế, Trường ĐH Luật Hà Nội là một trong 114 sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng. Ảnh Ngô Chuyên.

Thứ hai: Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật các bậc, hệ đào tạo, quan tâm phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cập nhật kiến thức, kỹ năng gắn với việc phổ biến, quán triệt thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp trên địa bàn Hà Nội;

Thứ ba: Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà trường quan tâm, đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác phát triển Đảng trong sinh viên; tạo cơ chế, môi trường, tạo nguồn để các quần chúng là sinh viên có cơ hội rèn luyện, phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực, chủ động, sáng tạo của các Chi bộ sinh viên và các Đảng viên của Chi bộ.

Cũng tại buổi lễ này, TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết: “Tính từ đầu nhiệm kỳ (5/2020) đến nay, Đảng bộ đã xét kết nạp được 607 đảng viên mới; hàng năm có trên 100 Đảng viên mới là sinh viên được kết nạp và tăng dần hằng năm. Đối với công tác phát triển Đảng trong sinh viên, nhà trường luôn tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tu dưỡng, phấn đấu để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Theo dõi, hướng dẫn các Đảng viên dự bị tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để được công nhận Đảng viên chính thức, tham mưu cho Đảng uỷ khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội và Thành uỷ những giải pháp, mô hình tốt để nâng cao hiệu quả công tác này”.

TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu.

TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu.

Là một trong 114 sinh viên được kết nạp Đảng, nữ sinh Đỗ Quỳnh Trang – sinh viên cuối, ngành Luật Thương mại quốc tế, Trường ĐH Luật Hà Nội chia sẻ: “Em và gia đình cảm thấy tự hào, vinh dự là một trong 114 sinh viên được Kết nạp Đảng ngày hôm nay, đây là bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển bản thân cho em trong tương lai.

Bên cạnh đó khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, em có trách nhiệm hơn với Đảng, Nhà nước, xã hội. Do vậy, trong 12 tháng là Đảng viên dự bị, em sẽ nỗ lực thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng viên mới theo điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của một Đảng viên dự bị”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ