Trường ĐH Luật Hà Nội dự kiến tuyển 2850 chỉ tiêu

GD&TĐ - Năm 2026, Trường ĐH Luật Hà Nội dự kiến tuyển sinh theo ba phương thức xét tuyển với tổng 2850 chỉ tiêu.

TS. Trần Kim Liễu (bên phải đầu tiên)– Giám đốc Trung tâm Thực hành Pháp luật, Trường ĐH Luật Hà Nội tư vấn.
TS. Trần Kim Liễu (bên phải đầu tiên)– Giám đốc Trung tâm Thực hành Pháp luật, Trường ĐH Luật Hà Nội tư vấn.

Theo đó, ba phương thức dự kiến bao gồm: Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2: Xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập của bậc THPT năm 2026 (kết quả học tập lớp 10, 11 và 12) theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành (xét học bạ) trong đó có xem xét đến cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có thành tích, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành, trong đó có xem xét đến cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có thành tích, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

luat-2.jpg

Chia sẻ với thí sinh 2k8, TS. Trần Kim Liễu – Giám đốc Trung tâm Thực hành Pháp luật, Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết: “Mùa tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi trong quy chế tuyển sinh mà Bộ GD&ĐT đã công bố cũng như lưu ý, tôi mong các thí sinh sẽ theo dõi sát sao và căn cứ vào năng lực, mong muốn của bản thân để đưa ra những lựa chọn để đạt được nguyện vọng của mình; chúc các em thành công”.

luat-1.jpg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được lưu giữ và phát triển.

UNESCO vinh danh nghề làm tranh Đông Hồ

GD&TĐ - Bắc Ninh tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.