Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Quốc gia Lào ký thoả thuận hợp tác đào tạo trình độ Thạc sĩ

GD&TĐ - Ngày 22/12, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra lễ kí kết thỏa thuận hợp tác đào tạo trình độ Thạc sĩ với Trường Đại học Quốc gia Lào ở 2 chuyên ngành: Kinh tế đầu tư ứng dụng và Kinh tế ứng dụng và quản lý thương mại.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Quốc gia Lào ký thoả thuận hợp tác đào tạo trình độ Thạc sĩ

Thoả thuận hợp tác nhằm xây dựng một chương trình đào tạo sát với tình hình đầu tư, quản lý kinh tế và thương mại tại Lào, tạo cơ hội cho học viên được học tập, rèn luyện kĩ năng phân tích cũng như giải quyết vấn đề để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ngay sau khi kết thúc khóa học.

Tại lễ kí kết,  GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giới thiệu khái quát về Nhà trường về quy mô, cơ sơ vật chất, các lĩnh vực đào tạo, đồng thời  nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa hai trường là dấu mốc quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác thân thiết trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 

Phát biểu tại buổi lễ, GS Somsy GNOPHANXAY - Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Lào bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của Trường ĐH KTQD và rất vui mừng khi chương trình hợp tác giữa hai Nhà trường được triển khai tốt đẹp. GS Somsy mong rằng sau khi ký kết thỏa thuận, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai trường sẽ tiếp tục phát triển và mở ra những hướng hợp tác mới trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật đến học sinh.

Cảnh tỉnh về ma túy học đường

GD&TĐ - Giữa sân trường, hàng nghìn học sinh chăm chú theo dõi từng câu hỏi, lời đối đáp và phán quyết trong phiên tòa giả định xét xử tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

PGS.TS Vũ Ngọc Ánh (bên trái) tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: TG

Giảng viên sáng chế máy nông nghiệp thay drone

GD&TĐ - PGS.TS Vũ Ngọc Ánh - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) chế tạo máy chăm sóc lúa, tôm với khả năng mang tải gấp 3 lần drone nhưng chi phí vận hành lại thấp hơn.