Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Adelaide hợp tác 'Phát triển tương lai bền vững'

GD&TĐ - Ngày 15/8, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Adelaide tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Phát triển tương lai bền vững” và ký kết thỏa thuận hợp tác.

GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD và TS. Jessica Gallagher - Phó Hiệu trưởng ĐH Adelaide cùng đặt bút ký kết Thỏa thuận hợp tác.
GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD và TS. Jessica Gallagher - Phó Hiệu trưởng ĐH Adelaide cùng đặt bút ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, phát triển bền vững là điều tất yếu mà tất cả các quốc gia đều mong muốn hướng tới, mang lại cân bằng giữa kinh tế, xã hội, môi trường, lợi ích cho thế hệ hiện tại và tương lai.

chuong-1.jpeg
GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu.

Cũng tại Hội thảo, GS. Kannan Govindan - Giám đốc Trung tâm Bền vững và hoạt động chuỗi cung ứng (Viện Bền vững, Năng lượng và Tài nguyên – ĐH Adelaide) cho rằng, biến đổi khí hậu và các vấn đề về rủi ro môi trường đang gây nhiều thách thức cho quản lý chuỗi cung ứng. Vì thế, điều này cần sự vào cuộc của 3 bên là: Chính phủ - doanh nghiệp - xã hội.

Cụ thể, các doanh nghiệp cần hướng đến nâng cao khả năng thực hiện trách nhiệm xã hội, phát triển các quan hệ đối tác công - tư để thêm nguồn lực phát triển. Về phía cơ quan quản lý thì cần tạo cơ chế giúp doanh nghiệp phát triển bền vững bằng các chính sách mang lại lợi ích “win - win” cho các bên. Cộng đồng xã hội cũng cần hành động theo trách nhiệm, với vai trò giám sát những hoạt động mà doanh nghiệp và các cơ quan quản lý đang thực hiện.

chuong-2.jpeg
GS. Kannan Govindan - Giám đốc Trung tâm Bền vững và hoạt động chuỗi cung ứng (Viện Bền vững, Năng lượng và Tài nguyên - Đại học Adelaide) phát biểu.

Đồng thời, GS. Kannan Govindan cũng khuyến nghị, phát triển chuỗi cung ứng bền vững cần tập trung vào 4 trụ cột là tìm nguồn cung ứng, sản xuất, logistics và tính tuần hoàn để giảm thiểu tác động đến môi trường. Thậm chí, vị chuyên gia này còn nhấn mạnh, củng cố được 4 trụ cột này sẽ giảm hơn 95% tác động đến môi trường.

Ngoài ra, theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển bền vững nhờ nguồn nhân lực dồi dào, nhận thức của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, khả năng hấp thụ các công nghệ mới nổi… cùng với đó là những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu Net Zero, triển khai thị trường tín chỉ carbon…

Tuy nhiên, để thực sự đáp ứng được các yêu cầu về chuyển đổi xanh thì nền kinh tế phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới từ các ngành mới nổi, phát triển đồng bộ hạ tầng…

Trao đổi tại Hội thảo, GS.TS Đinh Đức Trường - Trưởng khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đánh giá, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội trong thời gian qua, là quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á.

GS.TS Đinh Đức Trường cũng cho rằng, nước ta đang đi đến “bước ngoặt” về phát triển bền vững, và còn một "đoạn đường dài" để có được chất lượng môi trường tốt hơn.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Adelaide (Australia) đã cùng nhau ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và các chương trình đào tạo.

Tại Lễ ký kết, GS.TS Phạm Hồng Chương cho biết: "Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là trường đại học trọng điểm hàng đầu của Việt Nam và đang từng bước khẳng định danh tiếng trên bản đồ giáo dục thế giới. Trong những năm qua, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Đại học Adelaide có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với, cả hai trường đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác như trao đổi giảng viên và sinh viên, hợp tác nghiên cứu, đào tạo... đây cũng là cơ hội để hai trường tăng thêm sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau và hy vọng rằng, mối quan hệ giữa hai trường sẽ ngày càng bền chặt và hợp tác hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị cũng bày tỏ sự vui mừng trước bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác, đồng thời hy vọng Lễ ký kết ngày hôm nay sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cho hai bên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ