Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tiếp nhận du học sinh về nước do dịch Covid-19

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tiếp nhận du học sinh về nước do dịch Covid-19

Hiện tại, nhà trường đang triển khai 15chương trình liên kết đào tạo quốc tế ở tất cả các bậc đào tạo: ĐH, thạc sỹ vàtiến sỹ.

Theo đó, ở bậc ĐH, Trường liên kết đàotạo với 7 đối tác nước ngoài (9 chương trình), cụ thể là:

Cử nhân Kế toán và Kế toán – Tài chính liên kết với ĐHCardiff Metropolitan, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do ĐHCardiff Metropolitan cấp;

Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế và cử nhân Ngân hàng Tàichính liên kết với ĐH West of England, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trìnhđược nhận bằng do ĐH West of England cấp;

Cử nhân Quản trị Kinh doanh và cử nhân Quản trị sự kiện liênkết với ĐH Sunderland, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng doĐH Sunderland cấp;

Cử nhân Kinh tế học và Tài chính (1+2) liên kết với ĐH Lincoln,Anh (1 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Anh). Sinh viên hoàn thành chương trìnhđược nhận bằng do ĐH Lincoln cấp;

Cử nhân Kinh doanh và Marketing liên kết với ĐH Coventry,Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do ĐH Coventry cấp;

Cử nhân công nghệ tài chính (Fintech 2+2) liên kết với ĐH ÁChâu, Đài Loan (2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Đài Loan). Sinh viên hoàn thànhchương trình được nhận bằng do ĐH Á Châu cấp;

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (2+2) liên kết với ĐH Dongseo,Hàn Quốc (2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Hàn Quốc). Sinh viên hoàn thànhchương trình được nhận bằng do ĐH Dongseo cấp.

Ở bậc sau ĐH, Trường ĐH Kinh tế Quốcdân liên kết đào tạo với 6 đối tác nước ngoài (6 chương trình), cụ thể là:

Cử nhân, Thạc sĩ chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chínhliên kết với ĐH Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, Pháp. Học viên hoàn thànhchương trình được nhận bằng do ĐH Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 cấp;

Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh doanh Quốc tế liên kết với ĐHQuản trị Paris, Pháp. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do ĐHQuản trị Paris cấp;

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với ĐH Andrews, Hoa Kỳ.Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do ĐH Andrews cấp;

Thạc sĩ Quản trị Thông tin chuyên ngành Quản trị Công nghệ,Đổi mới sáng tại và Khởi nghiệp liên kết với ĐH Koblenz-Landau, Đức. Học viênhoàn thành chương trình được nhận bằng do ĐH Koblenz-Landau cấp;

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp liên kết với ĐH Quebec tại Montreal, Canada. Học viên hoàn thành chương trình đượcnhận bằng do ĐH Quebec tạiMontrealcấp;

Tiến sĩ Kinh doanh và Quản lý liên kết với ĐH Huddersfield,Anh.

Việc tiếp nhận sẽ dựa trên kết quả họctập, số tín chỉ du học sinh đã tích lũy trong thời gian học ở nước ngoài để xemxét miễn giảm hoặc học bổ sung tín chỉ, học phần cho người học theo các quyđịnh hiện hành.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục ĐH,yêu cầu các nhà trường xem xét, tiếp nhận các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tếcó nhu cầu, có đủ điều kiện tiếp tục học tập vào các chương trình đào tạo quốctế giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. 

Quátrình này cần phù hợp với điều kiện tuyển sinh và năng lực đào tạo của trường.Người học được tiếp nhận phải đáp ứng yêu cầu đầu vào không thấp hơn điều kiệntrúng tuyển chương trình đào tạo tương ứng của trường xin chuyển đến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều đồ lưu niệm du lịch có giá cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của chúng. (Ảnh: ITN)

10 vật dụng lãng phí tiền khi mua

GD&TĐ - Mua sắm là một phần tất yếu, tuy nhiên, đôi khi chúng ta nhận thấy mình đã mua những món đồ không cần thiết hoặc không phù hợp với bản thân. Những món đồ này không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn có thể gây ra gánh nặng không cần thiết.

Thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức trò chơi cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng). Ảnh: NTCC

Những bước chân vui đến trường

GD&TĐ - Trong 2 ngày 30 và 31/8, gần 150 tình nguyện viên từ trung tâm TP Đà Nẵng ngược lên xã miền núi Trà Linh để tổ chức Ngày hội tựu trường.

Thiết bị xử lý sinh học tế bào não.

Phát triển máy tính từ tế bào não

GD&TĐ - Từ những cụm tế bào não nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học phát triển máy tính sống có khả năng học hỏi, ghi nhớ và xử lý thông tin.