Trường ĐH Kinh tế quốc dân cử 3 đoàn giải quyết phản ánh của sinh viên

GD&TĐ - Trên mạng xã hội, sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội) phản ánh gặp phải một số vấn đề như nhiều ca F0, F1 hay phải tắm nước lạnh dù trời rét khi đang học giáo dục quốc phòng an ninh.

GS.TS Trần Thị Vân Hoa tặng quà cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường ĐH Hùng Vương. Ảnh: NTCC
GS.TS Trần Thị Vân Hoa tặng quà cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường ĐH Hùng Vương. Ảnh: NTCC

Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã cử 3 đoàn công tác đến 3 nơi mà nhà trường đang gửi sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh là Trường ĐH Hùng Vương; Trường Quân sự, Bộ tư lệnh Thủ Đô và Trường ĐH Công nghiệp.

Ngoài việc thăm hỏi, động viên các bạn sinh viên, các đoàn công tác cũng thảo luận và đưa ra những phương án nhằm khắc phục những khó khăn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sinh viên đi lấy cơm về phòng ăn để tránh tập trung đông người. Ảnh: NTCC
Sinh viên đi lấy cơm về phòng ăn để tránh tập trung đông người. Ảnh: NTCC

GS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân – trao đổi: Những bạn nào là F0 có mong muốn, nguyện vọng về với gia đình thì gia đình sẽ lên đăng ký để các em về. Những bạn nào mong muốn về Hà Nội, nhà trường sẽ bố trí xe riêng để đưa đón.

Về đến Hà Nội, những ai muốn được tiếp tục cách ly tại trường sẽ được bố trí khu vực riêng.

Những sinh viên đang cách ly có thể học trực tuyến vì nhà trường đang tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với online. Những sinh viên F0, nhà trường sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng và tặng 1 túi thuốc điều trị thông thường.

GS.TS Hoàng Văn Cường làm việc với lãnh đạo Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự, Bộ tư lệnh Thủ Đô. Ảnh: NTCC
GS.TS Hoàng Văn Cường làm việc với lãnh đạo Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự, Bộ tư lệnh Thủ Đô. Ảnh: NTCC

Trao đổi với báo chí về việc sinh viên phải tắm nước lạnh trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp, GS.TS Trần Thị Vân Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân – cho hay: Thời tiết rét đậm, rét hại, khó có thể đảm bảo tất cả các phòng có nước nóng một cách nhanh và tiện dụng như ở gia đình. Vì thế, một số bạn gặp khó khăn khi cần tắm nước nóng ở một vài trung tâm. Đây là điều khó tránh khỏi. Các thầy cô ở Trung tâm đã khắc phục bằng cách hỗ trợ đun nước nóng cho sinh viên.

Theo GS.TS Trần Thị Vân Hoa, nhà trường cũng lập Group F0 gồm các bạn sinh viên F0, các thầy cô của Trường đại học Kinh tế quốc dân và các thầy cô của các trung tâm để kịp thời hỗ trợ sinh viên 24/24 giờ. Trong Group F0, sinh viên không "kêu cứu" như nhiều ý kiến trên mạng xã hội thời gian qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.