Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đặt mục tiêu mở ngành cử nhân tiếng Hàn

GD&TĐ - Khoa ngôn ngữ Nga – Hàn (Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) đặt mục tiêu mở được mã ngành cử nhân tiếng Hàn.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Ths Lê Thanh Vạn, Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ Nga – Hàn thông tin khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa ngày 24/11.

Trong diễn văn kỷ niệm, Ths Lê Thanh Vạn, Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ Nga – Hàn cho hay, tiền thân là Khoa tiếng Nga được thành lập cách đây 10 năm; đây là một trong những khoa non trẻ của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; đồng thời là một trong những Khoa tiếng Nga đầu tiên trong hệ thống các trường đại học tư thục ở Việt Nam.

Trong 4 năm đầu thành lập (từ 2013-2017), Khoa vẫn duy trì số lượng từ 100 -150 sinh viên học tiếng Nga không chuyên. Trong niên học 2022-2023 (K27) Khoa đã tuyển được hơn 80 sinh viên.

Năm 2019, Khoa đã được lãnh đạo nhà trường cho phép mở bộ môn tiếng Hàn không chuyên. Từ đây, Khoa tiếng Nga được đổi tên thành Khoa Ngôn ngữ Nga – Hàn.

Hiện, sỹ số sinh viên đang theo học tại khoa gồm: Tiếng Nga có gần 100 sinh viên, tiếng Hàn gần 400 em. Trong Chiến lược phát triển của khoa từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, khoa đặt mục tiêu phấn đấu trong thời gian sớm nhất mở được mã ngành cử nhân tiếng Hàn.

Ths Lê Thanh Vạn phát biểu tại buổi lễ.

Ths Lê Thanh Vạn phát biểu tại buổi lễ.

Trao đổi về chương trình giảng dạy, Ths Lê Thanh Vạn cho biết, chương trình đào tạo được điều chỉnh sát với chương trình khung và thời lượng tối thiểu theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, chương trình đòi hỏi giảng viên phải nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững phương pháp giảng dạy, giao lưu với sinh viên.

Còn sinh viên, cần nâng cao tính tự giác, kỷ luật trong học tập, tăng cường thời gian tự học ở nhà; đồng thời thầy - trò phải sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy và học.

Ths Lê Thanh Vạn nhấn mạnh, Khoa Ngôn ngữ Nga – Hàn không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ giảng viên, khuyến khích và động viên mọi người tích cực nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và cộng đồng.

“Chúng tôi phấn đấu 100% giảng viên nhất là những người có học hàm, học vị GS, TS, và ThS tham gia nghiên cứu khoa học, soạn giáo trình và giáo trình bổ trợ, có ít nhất 1 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành/năm”- Ths Lê Thanh Vạn trao đổi và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học ứng dụng CNTT tại Trường THCS Trần Đăng Ninh (Nam Định, Ninh Bình). Ảnh: NTCC

Chung tay bảo vệ học sinh trên không gian mạng

GD&TĐ - Sự phát triển nhanh của môi trường số đòi hỏi gia đình, nhà trường và cộng đồng phải phối hợp chặt chẽ để bảo vệ học sinh trước những nguy cơ ngày càng phức tạp.

Lớp học xoá mù chữ được tổ chức ở thôn Phiêng Tạc, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Lớp học gieo niềm tin ở Phiêng Tạc

GD&TĐ - Ở Phiêng Tạc (Thái Nguyên), những con đường bê tông kiên cố không chỉ nối các mái nhà đơn sơ mà còn mở ra con đường đến với tri thức cho bà con dân tộc Dao.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Vin Cần Giờ Vinhomes Green Paradise Top 500+ ao dong phuc cao cấpĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Xưởng sản xuất Xe cà phê Quang Huy Plaza thời tiết ngày mai tra cứu điểm Công ty chuyên may đồng phục đẹp ở đây Điện máy Tâm Đức Laika Sách giáo khoa Microsoft Surface Laptop Chính hãng, giá rẻDịch Vụ Bơm Gas Máy Lạnh Quận 12 Siêu phẩm Galaxy S25 Ultra hấp dẫn Đất sét làm gốm sứ Tìm mua sim tại khosim TP HCM Thuê máy photocopy màu HCM Pink Screen Giá Chivas 12 Mizunara chính hãng giá tốt Khuyến mãi Cloud Server