Trường ĐH Kiên Giang phấn đấu hơn 70% SV tốt nghiệp có việc làm

Trường ĐH Kiên Giang phấn đấu hơn 70% SV tốt nghiệp có việc làm

Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện thi đua trong năm học 2018 - 2019. Về công tác tuyển sinh và đào tạo: có 1.016 thí sinh đăng ký nhập học; mở thêm 2 mã ngành hệ đại học (Chăn nuôi, Kỹ thuật môi trường), 4 mã ngành hệ cao đẳng (Điều dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Chế biến và bảo quản thủy sản).

Trường có 485 sinh viên đạt xuất sắc và giỏi (13,72%), 1.298 sinh viên đạt loại khá (36,72%). Tổ chức tự đánh giá 2 chương trình đào tạo của ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

TS Nguyễn Tuấn Khanh - Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.
 TS Nguyễn Tuấn Khanh - Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Trường có 42 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở được triển khai thực hiện, tổ chức nghiệm thu 2 đề tài khoa học công nghệ cấp bộ, 12 đề tài cấp cơ sở và 25 đề tài nghiên cứu của sinh viên. Đón đoàn làm việc của các nước Anh, Nhật, Đức, Hà Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào, Indonesia đến ký kết hợp tác, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, giảng viên.

Năm học 2019 - 2020, Trường ĐH Kiên Giang đề ra nghị quyết thống nhất các chỉ tiêu như: tuyển sinh đạt 1.500 sinh viên chính quy; liên kết tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ít nhất 8 ngành học; mở thêm ít nhất 2 ngành đào tạo; giải quyết việc làm cho sinh viên đạt từ 70% trở lên; có ít nhất 2 dự án khởi nghiệp trong nhà trường; mở rộng hợp tác với 2 trường đại học tiên tiến ở ngoài nước; đạt danh hiệu Đơn vị văn minh và Tập thể Lao động xuất sắc…

Trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Công đoàn.
Trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS Nguyễn Tuấn Khanh - Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang yêu cầu toàn thể nhà trường cần tận tâm trong công việc, giảng dạy và đào tạo sinh viên.

Cố gắng hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đặt ra, đảm bảo tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng vào làm việc tại trường. Bên cạnh đó, tập thể nhà trường cần kết nối thêm nguồn nhân lực, chia sẻ tài nguyên, mở rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học…

Trong dịp này, Công đoàn cơ sở Trường ĐH Kiên Giang đã trao bằng khen cho 1 tổ công đoàn và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.