Trường ĐH Kiên Giang đón hơn 1.300 tân sinh viên

GD&TĐ - Ngày 18 - 19/12, Trường ĐH Kiên Giang tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 – 2022, Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 475 tân cử nhân, kỹ sư.

Lãnh đạo nhà trường trao giấy khen cho sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc.
Lãnh đạo nhà trường trao giấy khen cho sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lễ khai giảng được tổ chức kết hợp offline và online, livestream trực tiếp trên Fanpage Trường ĐH Kiên Giang.

Theo TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, từ năm 2015 đến nay, trường đã tuyển sinh được 7 khóa. Gồm 2 khóa hệ cao đẳng và 7 khóa hệ đại học chính quy với tổng quy mô  là 8.594 sinh viên. Trong đó có 7.755 sinh viên học hệ đại học chính quy, 268 sinh viên hệ cao đẳng, và 571 sinh viên học hệ liên thông.

Trong năm 2021, Trường ĐH Kiên Giang đã có 1.330 tân sinh viên nhập học vào 18 ngành đào tạo; xét công nhận tốt nghiệp cho 761 sinh viên.

TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại lễ khai giảng.
TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại lễ khai giảng.

Với chủ đề năm học là “Kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc”, TS Nguyễn Tuấn Khanh khẳng định nhà trường lấy người học làm trung tâm, mọi chính sách hoạt động của trường đều hướng tới mục tiêu vì sự thành công của sinh viên, đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo các chính sách của Nhà nước, địa phương.

Hướng đến mục tiêu vì sự phát triển toàn diện cho sinh viên, Trường ĐH Kiên Giang tiếp tục thiết kế, xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo phù hợp, được kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động địa phương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Nhân dịp này, nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 475 tân kỹ nhân, kỹ sư của 9 ngành, gồm: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ thông tin; Kế toán; Ngôn ngữ Anh; Nuôi trồng thủy sản; Sư phạm Toán.

Trong đó, có 35 sinh viên xếp loại giỏi toàn khóa; 76 sinh viên (khoá 4) tốt nghiệp trước tiến độ; kết quả xếp loại tốt nghiệp đạt tỷ lệ khá trở lên chiếm trên 70%.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức trong 2 ngày (18 - 19/12), sinh viên và người thân đến tham dự lễ phải đăng ký trước với trường đảm bảo đã hoàn thành việc tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 từ 1 đến 2 mũi và 100% đại biểu, sinh viên trước khi tham dự lễ phải thực hiện test nhanh Covid-19. Riêng đối với phụ huynh đến tham dự phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính Covid-19 của cơ quan y tế trong 72 giờ.

Trường ĐH Kiên Giang đã trao giấy khen và phần thưởng cho 35 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; 17 sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2020 - 2021.

Quỹ Khuyến học của trường trao học bổng 5 triệu đồng cho 2 thủ khoa tuyển sinh năm 2021 theo học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường và ngành Sư phạm Toán học; đồng thời trao 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.