Trường ĐH Hồng Đức có thêm 5 Phó giáo sư

GD&TĐ - Năm 2020, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) có 5 nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức trao quyết định và chúc mừng 5 Phó giáo sư của nhà trường.
Lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức trao quyết định và chúc mừng 5 Phó giáo sư của nhà trường.

Ngày 2/2, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2020 cho 5 nhà giáo của nhà trường.

Theo Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN, ngày 23/12/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020, Trường Đại học Hồng Đức có 5 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Các Phó giáo sư, gồm: Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Hữu Hậu - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo; Trịnh Viết Cường - Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin – Truyền thông; Đinh Ngọc Thức - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ và nhà giáo Lê Thị Giang - Phó Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ.

Ông Hoàng Văn Thi – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, đại diện lãnh đạo nhà trường đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư và tặng hoa chúc mừng các nhà giáo.

Ông Hoàng Văn Thi tặng hoa chức mừng Phó giáo sư Lê Thị Giang.
Ông Hoàng Văn Thi tặng hoa chức mừng Phó giáo sư Lê Thị Giang.

Ông Thi khẳng định, việc 5 nhà giáo của nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các nhà giáo mà còn là niềm vinh dự, tự hào của Trường Đại học Hồng Đức.

“Đây là sự ghi nhận và đánh dấu quá trình phát triển, bổ sung đội ngũ cán bộ, giảng viên có học hàm, học vị, có năng lực chuyên môn cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường trong thời gian tới”, ông Thi nói.

Với 5 nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư trong năm 2020, đến nay, Trường Đại học Hồng Đức  đã có 25 Phó giáo sư ở nhiều chuyên ngành khác nhau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.