ĐH Huế: 19 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

GD&TĐ - Hôm nay (18/11), ĐH Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và công bố quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2015 cho 19 nhà giáo.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Đại học Huế tặng hoa chúc mừng các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Đại học Huế tặng hoa chúc mừng các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Huế - biểu dương và gửi lời chúc tốt đẹp đến các nhà giáo của ĐH Huế, các giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và toàn thể cán bộ giảng viên, cán bộ viên chức lao động đã cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp xây dựng và phát triển ĐH Huế. 

Những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển là kết quả của trí tuệ, sức lực, tình cảm và sự cống hiến lớn lao của các thế hệ thầy giáo, cô giáo ĐH Huế. Giám đốc ĐH Huế mong muốn các nhà giáo tiếp tục nỗ lực trên cương vị công tác để Đại học Huế vươn lên đạt được nhiều thành tựu  lớn hơn trong thời gian tới.

Dịp này, ĐH Huế có 19 nhà giáo được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (1 giáo sư, 18 phó giáo sư); công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS.NGƯT. Lê Mạnh Thạnh, nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế; công bố Quyết định khen thưởng của Giám đốc ĐH Huế cho 3 cá nhân đạt tiêu chuẩn phó giáo sư trước 40 tuổi, 28 cá nhân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước 30 tuổi, trước thời hạn 6 tháng, tự tìm học bổng nước ngoài; 23 cá nhân đạt các giải thưởng cấp quốc gia, 57 cá nhân và nhóm nghiên cứu đã có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, nhà xuất bản quốc tế có uy tín. 

Kèm theo giấy khen, mỗi tập thể, cá nhân, nhóm nghiên cứu được thưởng theo Quy định về Quỹ Khuyến khích tài năng của ĐH Huế, tổng số tiền thưởng 378 triệu đồng.

Trong những năm qua, các nhà giáo của ĐH Huế đã và đang có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, ĐH Huế đã ngày càng lớn mạnh, trở thành một đại học trọng điểm quốc gia, đóng vai trò tiên phong, nòng cốt thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển KTXH khu vực miền trung Tây Nguyên và cả nước. 

Là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Huế đã phát triển hệ thống ngành nghề đào tạo đa dạng với 109 ngành đào tạo cử nhân, 71 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 41 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 8 chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với nước ngoài. đội ngũ cán bộ có học vị tiến sĩ, thạc sĩ không ngừng tăng lên với 526 tiến sĩ, 1333 thạc sĩ…

Trong thời gian tới, ĐH Huế sẽ xây dựng các chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình giảng dạy tiếng Anh, trao đổi giảng viên, sinh viên; thu hút giảng viên, sinh viên nước ngoài vào giảng dạy, học tập. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, sớm có các chương trình kiểm định cấp quốc gia, quốc tế; coi chất lượng đào tạo là giá trị cốt lõi trong các hoạt động của Đại học Huế.

ĐH Huế: 19 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư  ảnh 1ĐH Huế: 19 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư  ảnh 2ĐH Huế: 19 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư  ảnh 3ĐH Huế: 19 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư  ảnh 4

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.