Trường ĐH Hoa Sen ra mắt Trung tâm Văn hóa Thể thao và Giáo dục Quốc phòng

GD&TĐ - Ngày 20/4, Trường ĐH Hoa Sen (HSU) chính thức ra mắt Trung tâm Văn hóa Thể thao và Giáo dục Quốc phòng của trường.

Ban giám hiệu HSU và các khách mời cắt băng ra mắt Trung tâm Văn hóa Thể thao và Giáo dục Quốc phòng
Ban giám hiệu HSU và các khách mời cắt băng ra mắt Trung tâm Văn hóa Thể thao và Giáo dục Quốc phòng

Lễ ra mắt có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở Ngoại vụ TP.HCM, Liên đoàn Thể thao dưới nước và trung tâm thể thao các quận, huyện. 

Chia sẻ tại lễ ra mắt Trung tâm, TS Nguyễn Thị Hiền Thanh- Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Giáo dục Quốc phòng HSU cho biết Trung tâm Văn hóa Thể thao và Giáo dục Quốc phòng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, giảng dạy các chương trình thể thao tại trường. 

Ngoài việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng sinh viên HSU, HSU còn hướng đến việc sớm phát hiện và bồi dưỡng những sinh viên có năng khiếu thể thao nổi trội để phát triển thành những vận động viên chuyên nghiệp của TP. 

"HSU mong muốn xây dựng một môi trường học tập năng động, giàu năng lượng cho từng sinh viên. Với tiêu chí tri thức, kỹ năng và sức khỏe trong hành trang đào tạo cho sinh viên, HSU mong muốn thúc đẩy và lan tỏa phong trào thể thao một cách mạnh mẽ đến từng bạn trẻ"- TS Hiền Thanh nói. 

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen(trái) trao quyết định thành lập Trung tâm cho TS Hiền Thanh.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen(trái) trao quyết định thành lập Trung tâm cho TS Hiền Thanh.

Phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm Văn hóa Thể thao và Giáo dục Quốc phòng HSU, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy- Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen cho biết:  Trường ĐH Hoa Sen mạnh dạn đưa nhiều môn thể thao hiện đại và giải trí được tổ chức thi đấu ở các kỳ SEA Games vào giảng dạy như môn học giáo dục thể chất cho sinh viên chính quy là giúp sinh viên HSU rèn luyện tốt nhất cả về mặt thể chất lẫn tri thức. 

"Với việc ra mắt Trung tâm Văn hóa Thể thao và Giáo dục Quốc phòng, thời gian tới HSU sẽ tiếp tục đưa các môn thể thao vào giảng dạy để sinh viên có thêm lựa chọn cho môn học giáo dục thể chất như: Golf, Hockey, Bóng Chày, Muay – Kick Boxing, Gym/Fitness, Dance Sport, Judo, Vovinam, Bơi lội... Với việc ký kết hợp tác toàn diện với nhiều đối tác, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chúng tôi tin sẽ mang lại cho sinh viên HSU, người học những trải nghiệm tốt nhất"- PGS.TS Ngọc Thúy nói. 

Hiện nay, HSU đã và đang giảng dạy cho sinh viên nhiều môn thể thao thuộc bộ môn giáo dục thể chất như: Bóng đá, Bóng rổ, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cầu lông, Taekwondo, Karatedo, Billiards, Cơ thể học vận động, Thể thao văn phòng, Tự vệ đường phố, Tự vệ nơi công sở.

Đặc biệt, với việc thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Giáo dục Quốc phòng, HSU cũng mở rộng đối tượng học các môn thể thao không chỉ có sinh viên mà còn nhiều đối tượng khác như học viên, người đi làm, giáo viên, nhân viên, học sinh mọi lứa tuổi...  thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn. 

Trường ĐH Hoa Sen ký kết hợp tác với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Trường ĐH Hoa Sen ký kết hợp tác với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Ngoài sự kiện ra mắt, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Giáo dục Quốc phòng cũng đã tiến hành ký kết hợp tác toàn diện với nhiều đơn vị, tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa thể dục, thể thao như: Embassy Group, Liên Đoàn thể thao dưới nước, Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo, DanceSport Sagadance Center, Học viện Judoka Việt Nam, Phạm Huy Gym...

Trường ĐH Hoa Sen được biết đến là trường đầu tiên trên cả nước có tuyển sinh ngành Kinh tế thể thao trong năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ