Trường ĐH Fulbright Việt Nam hợp tác với đại học Mỹ về học thuật, bảo tồn di sản

GD&TĐ - Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Columbia sẽ hợp tác về học thuật, chương trình chính sách công và bảo tồn di sản.

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia (Mỹ). Ảnh: FUV
Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia (Mỹ). Ảnh: FUV

Lễ ký kết được Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia (Mỹ) tổ chức tại TPHCM, ngày 7/11, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác học thuật, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa giữa hai trường.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thiết lập một khung hợp tác dài hạn nhằm mở rộng các hoạt động nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên.

Hai trường sẽ cùng tổ chức hội thảo, thảo luận học thuật, mời các học giả quốc tế tham dự, đồng thời phát triển các chương trình mới trong lĩnh vực công nghệ, nhân văn và khoa học xã hội.

Thỏa thuận hợp tác này không chỉ củng cố vị thế của hai trường như những trung tâm học thuật tiên phong về tự do tri thức và đối thoại xuyên văn hóa, mà còn góp phần tạo cầu nối bền vững giữa giáo dục đại học Việt Nam với mạng lưới nghiên cứu quốc tế của Đại học Columbia.

Tiếp nối di sản hợp tác trong lĩnh vực chính sách công

Một trọng tâm nổi bật của mối quan hệ hợp tác này là Chương trình Chính sách công và lãnh đạo, được phối hợp triển khai giữa Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) và Đại học Columbia.

Ra mắt năm 2024, chương trình được thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao của UBND TPHCM, tiếp nối di sản hợp tác giữa FSPPM (trước đây là Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright – FETP) và Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard trong lĩnh vực nghiên cứu và đối thoại chính sách.

Với Đại học Columbia, mối quan hệ này mở ra một giai đoạn mới, hướng đến tăng cường năng lực hoạch định chính sách, mở rộng trao đổi học thuật, và thúc đẩy nghiên cứu thực tiễn phục vụ phát triển Việt Nam.

Thông qua các chương trình như Lãnh đạo Quản lý Cao cấp Việt Nam (VELP), hai bên tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, kết nối giữa giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới giải pháp thực tế cho các vấn đề phát triển.

Phiên thảo luận "Hướng tới kỷ nguyên phát triển mới: Công nghệ, Giáo dục đại học và Tương lai của Việt Nam". Ảnh: FUV

Phiên thảo luận "Hướng tới kỷ nguyên phát triển mới: Công nghệ, Giáo dục đại học và Tương lai của Việt Nam". Ảnh: FUV

Số hóa di sản

Một trong những dự án tiêu biểu được giới thiệu tại lễ ký kết là “Digitizing Vietnam” (Số hóa Việt Nam) – sáng kiến hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Fulbright Việt Nam và Viện Đông Á Weatherhead.

Dự án nhằm bảo tồn và số hóa các tư liệu quý hiếm của Việt Nam, bao gồm bản thảo, văn bản, hình ảnh và tài liệu văn hóa, thông qua các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Dự án được xem là bước đột phá trong lĩnh vực nhân văn số, kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu truyền thống và công nghệ hiện đại để tạo nên những “cuộc đối thoại sống động” với dữ liệu văn hóa.

Các mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm: Phát triển công cụ AI phân tích văn bản và hình ảnh Việt Nam; Ứng dụng AI tạo sinh trong tái dựng và trực quan hóa di sản; Đào tạo thế hệ học giả am hiểu cả công nghệ và văn hóa; Nghiên cứu các vấn đề đạo đức và quyền tác giả trong thời đại số.

Thông qua dự án, hai trường hướng tới xây dựng kho tư liệu số lớn nhất về Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số nhân văn lấy con người làm trung tâm.

Ngoài các sáng kiến nghiên cứu, lễ ký kết còn ghi nhận nhiều hoạt động giao lưu học thuật nổi bật, như “Chương trình Mùa hè Việt Nam” do diễn giả Peter Mach – thành viên Hội đồng Cố vấn Toàn cầu của Đại học Fulbright Việt Nam – chủ trì, hay dự án nghệ thuật “Vietnam Arts in Action” do đạo diễn Tony Bùi dẫn dắt.

fulbright-0703.jpg
TS Liên-Hằng T. Nguyễn, Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead trao đổi tại buổi lễ ký kết hợp tác. Ảnh: FUV

TS Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Columbia được xây dựng trên nền tảng chất lượng và phụng sự cộng đồng.

"Đại học Fulbright Việt Nam là ngôi trường đại học được xây dựng tại Việt Nam, vì tương lai của Việt Nam, với mục tiêu mang đến nền giáo dục tốt nhất cho sinh viên Việt Nam và các bạn trẻ trên toàn thế giới", bà Ngân nói.

Về phía Đại học Columbia, TS Liên-Hằng T. Nguyễn, Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead cũng chia sẻ tầm nhìn về việc thành lập Trung tâm Việt Nam Toàn cầu tại Đại học Columbia, với hướng hợp tác trọng tâm: chương trình lãnh đạo và chính sách; dự án Digitizing Vietnam; sáng kiến nghệ thuật Vietnam Arts in Action; chương trình trải nghiệm ngôn ngữ và thực tập mùa hè cho sinh viên quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác, tại phiên thảo luận “Hướng tới kỷ nguyên phát triển mới: Công nghệ, Giáo dục Đại học và Tương lai Cải cách tại Việt Nam”, các diễn giả đã chia sẻ về vai trò của công nghệ và giáo dục đại học trong tiến trình cải cách, đổi mới quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.