Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho gần 500 tân cử nhân, kỹ sư

GD&TĐ - Ngày 9/4, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy và bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2 cho gần 500 tân cử nhân, kỹ sư.

PGS.TS Lương Minh Cừ trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân.
PGS.TS Lương Minh Cừ trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân.

Phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng nhà trường nhiệt liệt chúc mừng toàn thể tân cử nhân và kỹ sư đã hoàn thành khóa học. Đồng thời đánh giá cao tinh thần học tập của các tân cử nhân và kỹ sư trong suốt thời gian học tập tại trường.

Khóa 19 (2018 - 2022) hệ đại học chính quy khai giảng vào tháng 9/2018 với tổng số 506 tân sinh viên trúng tuyển của 22 chuyên ngành đào tạo.

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhà trường thay đổi phương thức học từ trực tiếp sang trực tuyến, tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên học tập đúng tiến độ. Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định ra trường  đạt tỷ lệ hơn 87%. Trong đó, sinh viên tốt nghiệp được xếp loại xuất sắc và giỏi chiếm tỷ lệ khá cao. 

Đợt này có 441/506 sinh viên (8 sinh viên là lưu học sinh Lào) hệ đại học chính quy khóa 19 được công nhận tốt nghiệp, tỷ lệ 87,15%. Trong đó, xuất sắc 14 sinh viên (tỷ lệ  3,37%); giỏi 102 (tỷ lệ 24,57%); khá 223 (tỷ lệ 55,90%); trung bình 67 (tỷ lệ 16,1%).  

Trường ĐH Cửu Long đã khen thưởng cho 1 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa toàn khóa. Đồng thời khen thưởng 114 sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Khen thưởng 28 sinh viên có thành tích xuất sắc trong  phong trào nghiên cứu khoa học.

Chiều cùng ngày, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2 cho 342 tân cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh. Trong đó, có 6 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác phẩm “Miền hạnh phúc”. Ảnh minh họa của Nguyễn Bách Thảo

Hành trình lịch sử, tâm hồn và khát vọng dân tộc

GD&TĐ - Thơ ca hiện đại Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, khi dân tộc bước vào những biến động lớn lao của thế kỷ XX: Va đập dữ dội giữa cũ và mới, giữa mất nước và khát vọng độc lập, giữa đau thương và niềm tin hồi sinh.

Cán cân giáo dục quốc tế dịch chuyển về châu Á.

Du học trong kỷ nguyên chọn lọc

GD&TĐ - Chính sách thị thực thắt chặt, công nghệ được triển khai có kiểm soát và yêu cầu gắn chặt hơn với thị trường lao động đang định hình lại bản đồ du học toàn cầu, buộc sinh viên phải tỉnh táo và chiến lược hơn trong lựa chọn tương lai.