Trường ĐH Cửu Long thiết lập quan hệ hợp tác với Trường ĐH East Asia - Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đoàn đại biểu của Trường ĐH East Asia, Nhật Bản do ông Koji Kushida - Hiệu trưởng làm trưởng đoàn vừa đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.

Lãnh đạo Trường ĐH East Asia và Trường ĐH Cửu Long ký kết biên bản hợp tác.
Lãnh đạo Trường ĐH East Asia và Trường ĐH Cửu Long ký kết biên bản hợp tác.

Tiếp và làm việc với đoàn, có PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Nguyễn Thanh Dũng nhấn mạnh: Trường ĐH Cửu Long là trường đại học ngoài công lập đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua 23 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo và cấp bằng cho gần 28.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 800 thạc sĩ. Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng năm 2018 và có 10 chương trình đào tạo được kiểm định xong.

Trường hợp tác với nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia, là 1 trong 8 cơ sở đào tạo tại Việt Nam được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc. Hiện có 130 lưu học sinh quốc tế đang học tập và nghiên cứu tại trường.

Trường ĐH Cửu Long hợp tác với ĐH East Asia để cả hai cùng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nâng tầm uy tín của nhà trường.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và thiết lập mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo và học thuật; Trao đổi văn hóa và sinh viên, các vấn đề hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Giữa Trường ĐH Cửu Long và Trường ĐH East Asia có nhiều điểm tương đồng trong GD&ĐT. Cả hai trường đều đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó có nhiều ngành cả hai trường đều có đào tạo thuộc các khối Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn, Kỹ thuật…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ