Sôi nổi mùa tuyển sinh 2026
Chiều 15/7, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp cùng Trường ĐH Cửu Long tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến "Đồng hành cùng thí sinh 2K8 - Hiểu đúng mình, chọn đúng ngành, sáng tương lai".
Chương trình được livestream trên fanpage Báo Giáo dục và Thời đại và fanpage Trường ĐH Cửu Long. Với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long; Ban Giám hiệu Trường ĐH Cửu Long; đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, học sinh các Trường THPT tại tỉnh Vĩnh Long và các địa phương ĐBSCL.
Diễn giả tham gia chương trình gồm: Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; TS Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; Thạc sĩ Bang Phùng Tố Dương - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Trường ĐH Cửu Long.
Chương trình cũng thu hút đông đảo học sinh lớp 12 cùng phụ huynh theo dõi trực tiếp tại hội trường và trên các nền tảng số của Báo Giáo dục và Thời đại và Trường Đại học Cửu Long.
Mở đầu phần giao lưu, tài khoản mạng xã hội có tên Hung Duong đặt câu hỏi: "Em thấy tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất rất rộng, có cảng biển, có sông, có nông nghiệp, có khu công nghiệp lớn. Xin thầy cô cho em biết, trong thời gian tới tỉnh Vĩnh Long cần nguồn nhân lực ở lĩnh vực nào? Hiện nay những ngành nào tỉnh có nhu cầu nhân lực cao và nhiều cơ hội việc làm trong những năm tới".
Trả lời câu hỏi này, PGS.TS Lương Minh Cừ cho biết, Vĩnh Long mới thành lập là tỉnh lớn của vùng, dân số trên 4 triệu người, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ rất lớn.
Trong đó, tỉnh đang cần nguồn lao động ở khối ngành sức khoẻ, nếu các em lựa chọn học khối ngành này sẽ không sợ thiếu việc làm, không chỉ làm cho tỉnh Vĩnh Long mà còn cả các địa phương khác.
Ngoài ra, các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, số hóa cũng luôn có nhu cầu không chỉ trong tỉnh mà còn cả nước.
PGS.TS Lương Minh Cừ cũng lưu ý việc thiếu giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập cùng với chế độ dành cho giáo viên đang dần tốt lên cũng khiến nhân lực ngành sư phạm đang có sức hút. Ông cũng cho biết thêm trường hiện có 42 ngành đào tạo phù hợp với xu thế đào tạo, phát triển của vùng và cả nước.
Hàng loạt băn khoăn của thí sinh được giải đáp
Tiếp đó, tương tác trên livestream, một học sinh bày tỏ băn khoăn: ngành công nghệ thông tin sinh viên có thể tiếp cận được quá trình máy móc được sản xuất thế nào.
TS Ngọc Lan cũng cho biết trường đang hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đây là nguồn lực rất lớn để sinh viên trường có những môi trường thực tập sát với thực tế, thậm chí có lương khi đang thực tập.
"Nhà trường hiện có trung tâm hỗ trợ việc làm, đây không chỉ là nơi hỗ trợ sau khi các em tốt nghiệp mà ngay trong quá trình học tập, các em có nhu cầu vẫn có thể liên hệ để tìm những công việc bán thời gian phù hợp với ngành nghề mình học", TS Ngọc Lan thông tin thêm.
Một học sinh khác đặt vấn đề, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển rất nhanh, em nên lựa chọn ngành học như thế nào để không bị tụt hậu? Làm sao để biết ngành học nào thực sự phù hợp với năng lực và sở thích của mình?
Thạc sĩ Bang Phùng Tố Dương trả lời câu hỏi này, ông cho rằng trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động. Dù vậy, khi lựa chọn ngành học, trước hết là niềm yêu thích của các em. Sau đó phải phù hợp với năng lực bản thân thì mới đủ cơ sở để học tập, nghiên cứu và phát triển về sau.
"Ngoài ra khi lựa chọn ngành học còn dựa trên nhu cầu nhân lực của xã hội không chỉ hiện tại mà phải nhìn đến hơn 10 năm tới", Thạc sĩ Dương nói và cho biết không có ngành nào "hot" mãi mãi và cũng không có ngành nào là không phù hợp. "Chỉ có ngành phù hợp với năng lực, bản thân mà mình yêu thích thì mới giúp các em kiên trì theo đuổi", Thạc sĩ Dương chia sẻ thêm.
Cụ thể về quy trình xét tuyển, một học sinh khác thắc mắc trường hợp đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 ngành y khoa của một trường đại học ở TPHCM. Nếu kết quả em không trúng tuyển thì em có đăng ký xét tuyển đợt bổ sung tại Trường ĐH Cửu Long được không? Các bước tiến hành đăng ký xét nguyện vọng bổ sung như thế nào? Khi đăng ký nguyện vọng bổ sung có được đối xử công bằng về chế độ giống như các bạn trúng tuyển đợt 1 hay không?
Tiếp tục trả lời vấn đề này, Thạc sĩ Bang Phùng Tố Dương cho biết, sau ngày 13/8 các trường sẽ công bố kết quả xét tuyển đợt 1, nếu em không trúng tuyển có thể đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Cửu Long nếu trường còn chỉ tiêu.
Do đợt 2 không đăng ký trên cổng điện tử như đợt 1 nên thí sinh có thể đăng ký trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện. Nếu trúng tuyển thì đợt 1 hay bổ sung đều như nhau.
Chọn ngành không chỉ cho bốn năm đại học
Đặt câu hỏi tại chương trình, nữ sinh Lê Thị Thùy Trang chia sẻ: Em đã đủ điều kiện trúng tuyển nguyện vọng 1 đợt 1 ở trường đại học khác. Nhưng sau khi tìm hiểu em được biết Trường ĐH Cửu Long có nhiều chính sách học bổng, miễn giảm học phí đối với nhiều ngành học, môi trường học tập tốt thân thiện. Vì vậy, em muốn học tại Trường ĐH Cửu Long thì phải làm như thế nào?
Giải đáp vấn đề này, TS Đặng Thị Ngọc Lan cho biết, hiểu đúng mình, chọn đúng ngành rồi nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh, nếu thấy Trường ĐH Cửu Long là phù hợp, thì bạn phải xác định không nhập học ở trường đại học đó mà làm hồ sơ để đăng ký nguyện vọng bổ sung tại Trường ĐH Cửu Long
Em Quang Trường đặt câu hỏi, hiện nay, nhiều học sinh rất quan tâm đến việc học đi đôi với hành. Em được biết Trường ĐH Cửu Long đào tạo theo hướng ứng dụng nhưng em chưa rõ chương trình như thế nào? Trường có ký kết hợp tác với Công ty TTH Group về chính sách học bổng toàn phần và nơi thực hành, thực tập đối với sinh viên khối sức khỏe, khối y khoa. Xin thầy chia sẻ thêm về chương trình học bổng này và em cần làm gì để được nhận học bổng này?
Về câu hỏi này, PGS.TS Lương Minh Cừ cho biết, trường là cơ sở đào tạo theo hướng ứng dụng, đưa lý thuyết vào thực tiễn, giúp các em giỏi tay nghề, giỏi công nghệ thực tiễn vì vậy đã tăng thời gian để các em thực hành trong quá trình học tập.
Trường đã ký hợp tác 45 bệnh viện từ TPHCM đến Cà Mau, đây là điều kiện rất tốt để sinh viên khối khoa học sức khỏe học tập nghiên cứu thực tập theo quy trình của Bộ Y tế. Sinh viên ra trường có thể làm tốt công việc ngay và không phải đào tạo lại.
Trường đã ký hợp tác đào tạo cung cấp cho Công ty TTH Group gần 300 lao động và hiện vẫn chưa đáp ứng được số lượng này. Sinh viên lựa chọn khối ngành sức khoẻ được hỗ trợ học bổng 2 - 3 triệu đồng/tháng tuỳ ngành học.
Để sinh viên yên tâm học tập, nhà trường sẽ ký hợp đồng 3 bên gồm doanh nghiệp, nhà trường và phụ huynh học sinh. Các em khi được nhận đảm bảo có mức lương thấp nhất 10 đồng/ tháng và cao nhất 120 triệu đồng/tháng tuỳ vị trí.
Trong khuôn khổ chương trình, phụ huynh, học sinh còn gửi nhiều câu hỏi đến Ban cố vấn và được giải đáp trực tiếp. Ban tổ chức cũng thông tin, phụ huynh và học sinh muốn tìm hiểu thêm thông tin về công tác tuyển sinh của Trường ĐH Cửu Long có thể truy cập website tuyensinh.mku.edu.vn hoặc liên hệ hotline 0944.707.787 để được tư vấn 1:1 hoàn toàn miễn phí.