Trường ĐH Bình Dương tổ chức ngày văn hóa – khoa học Nga

GD&TĐ - Nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày Văn hóa – Khoa học Nga, sáng ngày 31/5/2018, tại trường Đại học Bình Dương đã diễn ra lễ ký kết thành lập Trung tâm Sáng tạo Khoa học Công nghệ và buổi tọa đàm quốc tế “Chuyển giao công nghệ Nga và các giải pháp ứng dụng cho nhà máy thông minh, thành phố thông minh” do trường Đại học Bình Dương (BDU) – Việt Nam phối hợp với trường Đại học Bách Khoa Saint Petersburg (SPbPU) Nga. 

Tiến sĩ Cao Việt Hiếu - Hiệu trưởng trường BDU ký kết với GS.TS. Dimitri Arsenev - Phó hiệu trưởng trường SPbPU thành lập Trung tâm Sáng tạo Khoa học Công nghệ
Tiến sĩ Cao Việt Hiếu - Hiệu trưởng trường BDU ký kết với GS.TS. Dimitri Arsenev - Phó hiệu trưởng trường SPbPU thành lập Trung tâm Sáng tạo Khoa học Công nghệ

Buổi tọa đàm có GS.TS. Dimitri Arsenev, Phó hiệu trưởng, cùng các Giáo sư, Viện sĩ, chuyên gia hàng đầu của SPbPU, ông Nguyễn Bình Phước - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, TS. Nguyễn Quốc Cường, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - Phó hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học cùng các giảng viên BDU, các nhà khoa học trong và ngoài nước, và các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc hoạt động trong các mảng chuyển giao công nghệ Nga, sản xuất - kinh doanh công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử.

GS Makarov Segei Borisovich – Viện trưởng Viện Vật lý, công nghệ nano & truyền thông SPbPU giới thiệu một công nghệ mới
GS Makarov Segei Borisovich – Viện trưởng Viện Vật lý, công nghệ nano & truyền thông SPbPU giới thiệu một công nghệ mới 

Các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận và hỏi đáp xoay quanh hai chủ đề: các công nghệ có thể được chuyển giao cho Việt Nam thông qua BDU, và các giải pháp ứng dụng của cả hai trường Đại học SPbPU và BDU phục vụ xây dựng nhà máy thông minh và thành phố thông minh.

Lễ khánh thành Phòng Công nghệ vi xử lý tại trường ĐH Bình Dương
 Lễ khánh thành Phòng Công nghệ vi xử lý tại trường ĐH Bình Dương

Cùng ngày, các hoạt động văn hóa văn nghệ giữa hai trường được diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc mang đặm bản sắc Việt – Nga của các giảng viên đến từ trường SpbPU, giảng viên trường BDU và các em sinh viên làm cho không khí Ngày Văn hóa – Khoa học Nga thêm hứng khởi đầy ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình nghĩa giữa hai trường nhân dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác toàn diện đa dạng và chuyên sâu, tạo một mốc son cho sự phát triển bền vững hướng tới tương lai.

Chuyên gia của trường SPbPU giới thiệu về Công nghệ vi xử lý hiện đại nhất hiện nay được chuyển giao cho trường BDU

Chuyên gia của trường SPbPU giới thiệu về Công nghệ vi xử lý hiện đại nhất hiện nay được chuyển giao cho trường BDU

Các giảng viên trường SpbPU đang thể hiện ca khúc Nga
Các giảng viên trường SpbPU đang thể hiện ca khúc Nga 
Giảng viên trường SpbPU thể hiện điệu múa Nga truyền thống
Giảng viên trường SpbPU thể hiện điệu múa Nga truyền thống 
Các em sinh viên trường BDU với tiết mục múa của điệu dân ca Việt Nam

Các em sinh viên trường BDU với tiết mục múa của điệu dân ca Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.