Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng tôn vinh các cá nhân và tập thể tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/11, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành biểu tượng thông điệp của trường. 

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng vinh danh các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong năm 2022.
Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng vinh danh các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong năm 2022.

Những cống hiến của cán bộ, giảng viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng trong năm 2022 đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý từ các cấp.

Nhà trường có 2 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 2 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, 6 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 1 cá nhân được nhận Bằng khen quá trình cống hiến của Bộ GD&ĐT; 4 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; 7 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 72 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 5 tập thể và 27 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng; 11 tập thể và 56 cá nhân được nhận Giấy khen Hiệu trưởng.

Ngoài ra, nhà trường có 4 nhà giáo được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét công nhận chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư .

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư.

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư.

Trải qua 47 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng luôn chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực và phát triển đội ngũ cán bộ - giảng viên. Từ những ngày đầu thành lập có vài trăm sinh viên và khoảng mấy chục cán bộ - giảng viên, đến nay số lượng sinh viên, học viên hàng năm đã đạt gần 15.000 với 544 cán bộ, viên chức.

Nhà trường hiện có 371 giảng viên, 4 Giáo sư, 45 Phó giáo sư, 49 Giảng viên Cao cấp, 90 Giảng viên chính; 201 Tiến sĩ KH, Tiến sĩ; 120 Thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 69,8% giảng viên, chiếm tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ cao nhất trong ĐH Đà Nẵng và nằm trong tốp đầu ở các trường đại học trong cả nước.

Trong dịp kỷ niệm 45 năm thành lập trường, Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng phần thưởng cao quý: Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng khánh thành biểu tượng công bố Thông điệp của Nhà trường.

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng khánh thành biểu tượng công bố Thông điệp của Nhà trường.

PGS.TS Đoàn Quang Vinh - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng cho biết: "Năm học mới 2022 – 2023 là năm học đầu tiên thực hiện theo cơ chế tự chủ thường xuyên. Do vậy những nhiệm vụ đặt ra sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại".

Trong bối cảnh như vậy, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi đến đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên toàn trường thông điệp đoàn kết, đổi mới và quyết tâm” nhằm tiếp tục phát huy truyền thống của Nhà trường và các thành tích đạt được trong năm qua, nỗ lực phấn đấu, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và công sức để cùng nhau xây dựng Trường ĐH Bách khoa vững mạnh trên mọi phương diện.

Dịp này, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng cũng khánh thành biểu tượng công bố Thông điệp của Nhà trường. Với thông điệp: "Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là trường đại học kỹ thuật công lập định hướng nghiên cứu, hướng đến hệ sinh thái giáo dục nhân bản, đổi mới và sáng tạo; tạo cơ hội cho mọi người phát triển giá trị bản thân, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.