Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng cùng doanh nghiệp xây dựng Trung tâm robot và AI

GD&TĐ - Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng và Công ty TNHH KUKA Việt Nam ký kết hợp tác trong lĩnh vực robot công nghiệp, tự động hóa và sản xuất thông minh.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Công ty TNHH KUKA Việt Nam ký kết hợp tác.
Đại diện Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Công ty TNHH KUKA Việt Nam ký kết hợp tác.

Ngày 18/12, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Công ty TNHH KUKA Việt Nam ký kết biên bản hợp tác, trong đó thống nhất xây dựng và vận hành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, hai bên thống nhất xây dựng và vận hành Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Robot Công nghiệp và Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành không gian đào tạo thực hành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

truong-dh-bach-khoa-da-nang.jpg
Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Robot Công nghiệp và Trí tuệ nhân tạo sẽ đặt tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

Phía KUKA Việt Nam sẽ hỗ trợ thiết bị robot công nghiệp, robot di động tự hành, hệ thống tự động hóa, phần mềm mô phỏng và các công cụ đào tạo chuyên sâu, đồng thời cử chuyên gia tham gia đào tạo giảng viên, hỗ trợ giảng dạy, tổ chức hội thảo, cuộc thi mô phỏng robot và các hoạt động học thuật liên quan.

Công ty TNHH KUKA Việt Nam cam kết liên tục nâng cấp thiết bị hiện đại hằng năm. Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng sẽ bố trí hạ tầng, đội ngũ giảng viên và sinh viên tham gia khai thác hiệu quả, hướng tới mục tiêu đào tạo hàng trăm sinh viên mỗi năm trong lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cho biết: "Trong bối cảnh Việt Nam triển khai mạnh mẽ các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71, việc tăng cường gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu ứng dụng có ý nghĩa quan trọng.

Các lĩnh vực như robot công nghiệp, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo không chỉ là yêu cầu chuyên môn, mà còn là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc hợp tác với các doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận trực tiếp với công nghệ robot và tự động hóa hiện đại ngay từ giảng đường, qua đó nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

UAV bay lượn trên bầu trời Kiev.

Đằng sau sự quần thảo của UAV

GD&TĐ - Theo RusVesna, lực lượng phòng không Ukraine đã không hề có dấu hiệu của nỗ lực đánh chặn khi UAV Nga quần thảo nhiều giờ trên bầu trời Kiev.

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.

Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Vin Cần Giờ The Fullton sách đọc online Thi Thử Trắc Nghiệm