Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhận Cờ thi đua của Chính phủ

GD&TĐ - Sáng 19/11, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội kỷ niệm 65 năm đào tạo, 55 năm thành lập (1956 -  1966- 2021), công bố quyết định đổi tên trường và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (ngoài cùng bên phải) trao quyết định đổi tên Trường Đại học Xây dựng thành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (ngoài cùng bên phải) trao quyết định đổi tên Trường Đại học Xây dựng thành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đến dự và gửi lẵng hoa chúc mừng tập thể nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ; Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận, Trường ĐH Xây dựng là một trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chất lượng kiểm định quốc tế bởi Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và Giáo dục đại học HCERES trong năm 2017.

Nhà trường luôn thuộc tốp đầu của cả nước về các công bố Khoa học Quốc tế ISI/Scopus; trường đã có các bước phát triển vững chắc khi tham gia các dự án Quốc tế, các chương trình chuyển giao công nghệ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu phù hợp, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Trong những năm qua, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội luôn là cơ sở giáo dục đại học uy tín hàng đầu của cả nước về đào tạo lĩnh vực Xây dựng – Kiến trúc và các lĩnh vực kỹ thuật khác; Nhà trường đã đào tạo ra hàng vạn kỹ sư xây dựng chất lượng cao, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội thúc đẩy tự chủ đại học, tiếp tục đưa Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học vào thực tế hoạt động của nhà trường; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của ba thiết chế: lãnh đạo, quản trị, quản lý của Nhà trường.

Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng đào tạo.

Mặt khác, nhà trường cần phát triển hợp tác với các trường đại học tiên tiến trên thế giới; tập trung đầu tư phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn, là thế mạnh của trường để đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PGS.TS Phạm Duy Hoà phát biểu tại buổi lễ.
PGS.TS Phạm Duy Hoà phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng cũng đề nghị Trường ĐH Xây dựng Hà Nội thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế; đẩy mạnh phối hợp, hợp tác với các doanh nghiệp để đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn sản xuất, kinh doanh ngay từ những năm đầu trên giảng đường đại học. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

PGS.TS Phạm Duy Hòa – Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội – cho hay: Cách đây 65 năm – từ 200 sinh viên của khoa xây dựng đầu tiên, nay quy mô đào tạo của trường lên gần 20.000 sinh viên và học viên từ bậc đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ.

Từ 3 ngành đào tạo, đến nay nhà trường là một trường đa ngành với 47 chương trình đào tạo trình độ đại học, 38 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ; trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các trường đai học nước ngoài và tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

“Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức, chiến lược phát triển Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chiến lược và lộ trình thực hiện để trở thành một đại học nghiên cứu ngang tầm khu vực.

Đây là một thách thức rất lớn đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực hơn nữa của toàn thể cán bộ, giảng viên cung như học viên, sinh viên nhà trường” - PGS.TS Phạm Duy Hoà nhấn mạnh.

"Tính đến nay, đã có trên 80.000 kỹ sư, kiến trúc sư, gần 8.000 thạc sỹ, tiến sĩ tốt nghiệp từ ngôi trường này và trở thành những cán bộ kỹ thuật chủ chốt, những nhà quản lý gỏi, những nhà giáo mẫu mực, nhà khoa học có uy tín; đặc biệt nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng Nhà nước và Chính phủ" - PGS.TS Phạm Duy Hoà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.
Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.