Đổi tên Trường ĐH Xây dựng thành Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 13/8, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 1396/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường ĐH Xây dựng thành Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Ảnh minh hoạ/internet
Ảnh minh hoạ/internet

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này được đưa ra theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại Tờ trình số 680/TTR- BGDĐT ngày 27/7/2021 về việc đổi tên Trường ĐH Xây dựng thành Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Trường ĐH Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 144/CP ngày 8/8/1966 của Hội đồng Chính phủ, tiền thân là Khoa Xây dựng của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội có trụ sở chính tại TP Hà Nội. Qua 60 năm đào tạo, 50 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Xây dựng đã trở thành một trường đại học đa ngành, một trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đào tạo các ngành, các bậc học từ đại học đến tiến sĩ trong lĩnh vực xây dựng.

Đến nay, trường đã đào tạo trên 60.000 kĩ sư, kiến trúc sư, trên 4.500 thạc sỹ, 170 tiến sỹ thuộc nhiều ngành khác nhau trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời thực hiện nhiều đề tài khoa học, các dự án lớn và chuyển giao công nghệ.

Vừa qua, hệ thống Đối sánh Chất lượng Giáo dục đại học UPM đã công bố kết quả đối sánh, gắn sao cho Trường ĐH Xây dựng. Theo đó, trường này dựng nhận được đánh giá 4 sao trên mức tối đa 5 sao về tổng thể các mặt hoạt động của nhà trường theo chuẩn đại học định hướng nghiên cứu.

Đầu tháng 7/2021, Cybermetrics Lab vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học theo chỉ số tổng hợp các hồ sơ khoa học Google Scholar (Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles). Với bảng xếp hạng lần này, Trường ĐH Xây dựng tiếp tục có sự tiến bộ so với cùng kỳ năm ngoái, tổng điểm tăng từ 4793 lên 9138 nên xếp hạng thế giới tăng từ vị trí 2860 lên 2755 trong tổng số hơn 30000 trường đại học trên thế giới.

Về thứ hạng so với 178 cơ sở giáo dục đại học trong nước, Trường  ĐH Xây dựng  tiến bộ từ vị trí 16 vào đợt tháng 7/2020 lên vị trí 13 vào đợt tháng 1/2021 và lên vị trí 12 vào đợt tháng 7/2021 này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.