Trường đại học tham vấn chính sách phát triển TP Đà Nẵng

GD&TĐ - Ngày 12/3, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên về tình hình kinh tế TP Đà Nẵng năm 2024. 

Quang cảnh Hội thảo công bố Báo cáo thường niên về tình hình kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2024.
Quang cảnh Hội thảo công bố Báo cáo thường niên về tình hình kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2024.

Hội thảo công bố Báo cáo thường niên về tình hình kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2024 với chủ đề “Thành phố Đà Nẵng - Cải thiện năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững”.

Đây là sản phẩm khoa học của nhóm tác giả Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng biên soạn, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, hoạch định chính sách cũng như các nhà nghiên cứu kinh tế địa phương.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện của các cơ quan nhà nước, sở, ban ngành TP Đà Nẵng các nhà hoạch định chính sách, các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, nhà nghiên cứu, nhà khoa học,…

Hội thảo công bố Báo cáo thường niên tình hình kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2024 được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu cùng nhau thảo luận, trao đổi, phân tích chuyên sâu và đánh giá năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng qua ba trụ cột chính: vị thế kinh tế, nguồn lực doanh nghiệp, và thể chế

Trên cơ sở này, tập trung đề xuất các lĩnh vực then chốt của Thành phố như phát triển đô thị, công nghệ cao, đầu tư nguồn nhân lực được đào tạo, logistics, và phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng gắn với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị tầm thế giới và trung tâm tài chính quốc tế khu vực. Từ đó, có những tư vấn chiến lược và định hướng chính sách hiệu quả hơn gửi đến các nhà hoạch định của các sở ban ngành và UBND thành phố.

Báo cáo thường niên 2024 xác định rõ 7 định hướng chiến lược quan trọng:

Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị tầm thế giới, gắn liền với bản sắc văn hóa Việt Nam và thương hiệu thành phố xanh, đáng sống. Tái cơ cấu nền kinh tế với trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao, công nghệ số và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao.

Xây dựng và phát triển Khu Thương mại Tự do (TMTD) Đà Nẵng và Trung tâm Tài chính Quốc tế khu vực. Tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển công nghệ cao và công nghiệp 4.0. Hoàn thiện thể chế hiện đại, thúc đẩy phát triển bền vững thông qua cải cách hành chính và cơ chế đặc thù. Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên năng lượng tái tạo và các giải pháp thân thiện với môi trường.

Theo PGS.TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Báo cáo sẽ cung cấp những thông điệp giúp các nhà hoạch định chính sách của Thành phố tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu của Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050 và Nghị quyết 136 của Quốc hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.