Giảng viên cập nhật xu hướng về tài chính và kế toán quốc tế

GD&TĐ - Ngày 12/7, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc tế về Kế toán và Tài chính lần thứ 9 (ICOAF-2024). 

ICOAF-2024 thu hút sự tham gia của 100 nhà nghiên cứu, học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách đến từ các trường trong nước và quốc tế.
ICOAF-2024 thu hút sự tham gia của 100 nhà nghiên cứu, học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách đến từ các trường trong nước và quốc tế.

Hội thảo có sự phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Viện Nghiên cứu Tài chính toàn cầu tại Trường Đại học New South Wales (Úc), Đại học Quản lý và Công nghệ Tunku Abdul Rahman (Malaysia), Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB).

ICOAF-2024 thu hút sự tham gia của 100 nhà nghiên cứu, học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách đến từ các trường trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của Hội thảo ICOAF-2024 là sự hiện diện của 2 diễn giả chính - những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - kế toán: Giáo sư Cameron Truong từ Đại học Monash (Úc) và Ian Pay từ ICAEW (Anh quốc).

Tại Phiên toàn thể, các đại biểu đã được nghe, thảo luận các báo cáo khoa học của 2 diễn giả chính với các chuyên đề: Giải mã truyền thông doanh nghiệp: Thước đo rủi ro báo cáo tài chính ở cấp độ công ty và Tương lai phân tích của kế toán.

Tại các phiên tham luận chuyên sâu có 70 báo cáo khoa học là những công trình nghiên cứu được tuyển chọn và báo cáo đã thu hút nhiều ý kiến thảo luận, chia sẻ nhiều chủ đề mới, mang tính thời sự trong các lĩnh vực Kế toán và Tài chính của Việt Nam cũng như trên thế giới.

Hội thảo kế toán và tài chính quốc tế.jpg
ICOAF-2024 ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, chia sẻ nhiều chủ đề mới, mang tính thời sự trong các lĩnh vực Kế toán và Tài chính của Việt Nam cũng như trên thế giới.

Phiên họp đặc biệt về Tài chính bền vững tại ICOAF-2024 cung cấp một nền tảng để tìm hiểu, đối thoại chuyên sâu về tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng các hoạt động tài chính bền vững có thể tiếp cận và phù hợp với tất cả các bên liên quan, thúc đẩy cuộc đối thoại toàn diện và có tác động hơn với các chủ đề sau: Tác động của khí hậu và quản trị bền vững đến chính sách doanh nghiệp; Những đổi mới trong thực hành môi trường; Chính sách doanh nghiệp ứng phó với rủi ro biến đổi khí hậu; Khám phá ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) và các thực hành bền vững; Trái phiếu xanh, tín dụng carbon và các công cụ tài chính bền vững; Động lực của thị trường tài chính xanh; Chiến lược của công ty trong việc thích ứng với những thay đổi trong chính sách môi trường; Đầu tư vào Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và vai trò của nó trong việc thúc đẩy đổi mới xanh.

Hội thảo ICOAF đóng vai trò là nền tảng cho sự hợp tác và phát triển ý tưởng đổi mới giữa các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế.

Đây là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học đi sâu phân tích các xu hướng hiện tại và mới nổi trong Kế toán và Tài chính ở cả quy mô trong nước và quốc tế. Hội thảo là diễn đàn năng động vượt qua ranh giới địa lý, quy tụ một cộng đồng học giả và học viên toàn cầu để cùng nhau giải quyết bối cảnh đang phát triển của các ngành này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

GD&TĐ - Ukraine tăng viện, quyết tử ở Kupiansk, để tranh thủ thời gian xây dựng tuyến phòng thủ ở các hướng khác, nhưng rất có thể họ sẽ nướng quân vô ích.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.