Trường Đại học Phenikaa – Ngôi nhà chung của các nhà nghiên cứu khoa học uy tín

GD&TĐ - Hơn 70% giảng viên tại trường Đại học Phenikaa là tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, trong đó có nhiều nhà khoa học trẻ dành nhiều giải thưởng khoa học quan trọng.

Trưởng các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhà khoa học, giảng viên xuất sắc tại trường Đại học Phenikaa – người dẫn lối những nhà khoa học vàng cho tương lai Việt Nam.
Trưởng các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhà khoa học, giảng viên xuất sắc tại trường Đại học Phenikaa – người dẫn lối những nhà khoa học vàng cho tương lai Việt Nam.

Thu hút đội ngũ nhân lực giỏi để phát triển bền vững

Lâu nay, khi nhắc đến những trường đại học có bề dày thành tích về khoa học kỹ thuật công nghệ, người ta hay nghĩ ngay đến những trường đại học công lập lớn, có tên tuổi lâu đời như: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia, Trường Đại học Xây dựng… Còn bây giờ, bên cạnh các trường đại học công, mọi người sẽ nghĩ đến một số trường đại học tư thục có tầm nhìn chiến lược và đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, trong đó phải nhắc tới một cái tên mới nổi - đó là trường Đại học Phenikaa (Phenikaa Uni).

Ra đời từ năm 2007, với sự đầu tư mạnh mẽ từ Tập đoàn Phenikaa, Trường trở thành đơn vị thành viên của Tập đoàn và chính thức mang tên trường Đại học Phenikaa từ năm 2018. Hiện nay, Phenikaa Uni được biết đến là trường đại học đa ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế, với chiến lược phát triển theo hướng đại học trải nghiệm - đổi mới sáng tạo,.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại, Phenikaa Uni luôn ưu tiên thu hút các cán bộ giảng dạy, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trình độ cao và xây dựng hệ thống quản trị đại học hiện đại, những yếu tố được xem là là nguồn năng lượng nội sinh cho phát triển bền vững của trường Đại học Phenikaa.

Những nhà khoa học, giảng viên xuất sắc đã chọn Phenikaa làm nơi thỏa sức thực hiện đam mê nghiên cứu khoa học của mình.
Những nhà khoa học, giảng viên xuất sắc đã chọn Phenikaa làm nơi thỏa sức thực hiện đam mê nghiên cứu khoa học của mình.

Hiện nay, trên 70% cán bộ, giảng viên của Trường có trình độ Tiến sĩ, hơn 20 % có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; trong đó có rất nhiều nhà khoa học xuất sắc người Việt từ nước ngoài trở về tham gia vào công tác nghiên cứu và giảng dạy (theo thống kê tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trung bình của các trường đại học ở Việt Nam là 28,8%).

Trong bốn năm qua, số lượng công bố khoa học của Trường trên các tạp chí uy tín quốc tế ISI và Scopus tăng đáng kể. Nếu như năm 2017, Trường chỉ có 07 công bố quốc tế thì đến năm 2019 là 163 bài báo, và đến năm 2020 là 292 bài báo.

Cùng với đội ngũ giảng viên giỏi, Trường cũng đã mở nhiều ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu nhân lực của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.

Với chính sách thu hút đội ngũ nhân lực giỏi, Trường Đại học Phenikaa là điểm dừng chân của nhiều nhà khoa học xuất sắc.
Với chính sách thu hút đội ngũ nhân lực giỏi, Trường Đại học Phenikaa là điểm dừng chân của nhiều nhà khoa học xuất sắc.

Ngay từ khi tiếp quản Trường năm 2017, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Phenikaa và Hội đồng Trường đã xác định tầm quan trọng của hệ thống quản trị Trường. Do vậy, Trường Đại học Phenikaa đã từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tăng tính chuyên nghiệp trong mọi mặt hoạt động.

Chất lượng đào tạo được nhà trường chú trọng hàng đầu, bên cạnh việc đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phenikaa Uni đang từng bước xây dưng theo chuẩn chất lượng xếp hạng quốc tế.

Trường đang tiếp tục thu hút đội ngũ trí thức có năng lực cả ở trong nước và từ nước ngoài tụ hội về Trường để chung tay xây dựng và phát triển trường Đại học Phenikaa trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao, góp phần vào việc đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, thực hiện hiệu quả chủ trương “Make-in-Vietnam”.

Chiêu mộ hiền tài để những người đã đến là mong muốn được găn bó, cống hiến

Tiến quân vào “mảnh đất” giáo dục đào tạo, Phenikaa chiêu mộ được nhiều nhân tài là Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học hàng đầu có tiếng trong giới nghiên cứu.

Có thể kể đến Giáo sư ngành Vật lý trẻ nhất Việt Nam năm 2015 Nguyễn Văn Hiếu, đồng thời là chủ nhân của giải thưởng Tạ Quang Bửu với những bài báo khoa học đỉnh cao đăng tải trên các tạp chí khoa học nổi tiếng nằm ở Top 1% cao nhất của thế giới. Hay như TS Đỗ Quốc Tuấn đạt giải thưởng bài báo xuất sắc nhất tạp chí SCI: Journal of Chemical Enginerring of Japan năm 2013; PGS Phùng Văn Đồng - Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh "Vật lý năng lượng cao và Vũ trụ học" cũng là những cá nhân tiêu biểu được vinh danh ở giải thưởng Tạ Quang Bửu đã chọn Phenikaa làm nơi “đất lành chim đậu” của mình.

Hay như tiến sĩ trẻ 9X Trần Quốc Quân xuất sắc giành giải thưởng tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo khi mới chỉ 25 tuổi. Năm thứ hai đại học, anh đã bắt tay vào nghiên cứu khoa học và sở hữu những công bố quốc tế ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thành tích mà TS Trần Quốc Quân có được cho đến ngày nay chính là sự ghi nhận xứng đáng nhất cho nỗ lực nghiên cứu và sáng tạo bền bỉ của mình. Tài không đợi tuổi, năm 2020, anh trở thành 1 trong 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi tiêu biểu nhất lọt bình chọn của Tạp chí Forbes.

Như nhà vật lí lí thuyết nổi tiếng Andrew Strominger của Đại học Havard từng nói:  “Niềm vui của một nhà khoa học đó là tạo nên những khám phá thú vị chia sẻ với người thân và đồng nghiệp và được ghi nhận xứng đáng”.

Những nhà khoa học, các GS, TS của trường Đại học Phenikaa không những được trau dồi kỹ năng sư phạm mà còn được Trường hết lòng tạo điều kiện, đầu tư nghiên cứu, làm thí nghiệm để phát triển các công trình nghiên cứu riêng. Bởi khoa học ở đâu cũng là khoa học, và Phenikaa luon coi trọng và đầu tư mạnh mẽ song song cho cả giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Ngoài các nhà khoa học tiêu biểu, đóng góp những công trình nghiên cứu mang tầm quốc tế đang dẫn dắt, đào tạo sinh viên, trường Đại học Phenikaa cái nôi để để đào tạo ra những nhà khoa học trẻ tương lai với sự bảo trợ toàn diện từ Tập đoàn Phenika.

Với 7 Trung tâm/Viện nghiên cứu được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa của Tập đoàn Phenikaa, cùng với 10 nhóm nghiên cứu mạnh và 11 nhóm nghiên cứu tiềm năng tại trường Đại học Phenikaa, đây chắc chắn là môi trường đổi mới sáng tạo hoàn hảo, góp phần tạo nên những kết quả nghiên cứu đột phá, có ý nghĩa và giá trị cho sự phát triển của nền khoa học và kinh tế nước nhà.

Chính sự đầu tư nghiêm túc về cả con người và cơ sở vật chất của Phenikaa Uni là điểm mấu chốt để các phụ huynh những năm qua luôn tin tưởng gửi gắm con em mình vào ngôi trường này.

Được dẫn dắt bởi những nhà khoa học trẻ uy tín, tận tâm cống hiến, luôn lấy sinh viên làm trung tâm và được nhà trường tại điều kiện mọi mặt, chắc chắn, từ Phenikaa Uni sẽ đào tạo nên nhiều thế hệ các nhà khoa học tương lai làm rạng danh Việt Nam hơn nữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.