Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh: Hai thập kỷ dựng xây và kiến tạo giá trị mới

GD&TĐ - Sau hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã, đang tiếp tục khẳng định được vị thế và thương hiệu.

Trường Đại học Kinh tế và QTKD hai thập kỷ dựng xây và kiến tạo giá trị mới.
Trường Đại học Kinh tế và QTKD hai thập kỷ dựng xây và kiến tạo giá trị mới.

Cơ sở giáo dục đại học tiêu biểu

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một cơ sở giáo dục đại học tiêu biểu, luôn sẵn sàng đồng hành, góp phần tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước, đặc biệt là khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

Năm 2004, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông Lâm và Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp.

Trường toạ lạc tại thành phố Thái Nguyên - Trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, một địa bàn chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; một địa bàn được đánh giá là vùng “phên giậu” có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển nhanh, bền vững.

5-8170.jpg
Trường Đại học Kinh tế và QTKD "Sáng tạo - Thực tiễn - Hội nhập".

Trải qua hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Nhà trường đã trưởng thành, vững mạnh, từng bước hoàn thành sứ mệnh cao cả của Trường là “Đào tạo, nghiên cứu kết hợp với đổi mới sáng tạo để hình thành nên nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng phát triển nghề nghiệp và giàu lòng nhân ái; thực hiện chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

Do đó, Trường cũng triển khai hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và kết nối, phục vụ cộng đồng. Trường tổ chức đào tạo ở cả ba bậc: cử nhân đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Ở bậc cử nhân, Trường có 13 ngành đào tạo với 23 chương trình đào tạo (CTĐT); trong đó có 19 chương trình tiêu chuẩn đào tạo bằng tiếng Việt, 4 chương trình được đào tạo bằng tiếng Anh (Quản trị Kinh doanh, Quản trị Marketing, Tài chính, Quản trị Du lịch và Khách sạn). Ở bậc đào tạo sau đại học, Trường có 3 ngành đào tạo bậc tiến sĩ, 5 ngành đào tạo bậc thạc sĩ được đào tạo bằng tiếng Việt, 1 chuyên ngành bậc thạc sĩ được đào tạo bằng tiếng Anh.

Cùng với các CTĐT trong nước, Nhà trường tổ chức đào tạo các chương trình liên kết quốc tế với nhiều đối tác uy tín như Đức, Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, … Trong hành trình 20 năm qua, 1.128 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nước ngoài đến từ các 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đã lựa chọn Nhà trường để học tập từ bậc cử nhân đến bậc thạc sĩ, tiến sĩ.

chuong-trinh-tap-huan-nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-va-doi-moi-sang-tao-cho-nguoi-hoc-va-giang-vien-nam-2024-732.jpg
Chương trình tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội

Các CTĐT được Nhà trường xây dựng và vận hành đã đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. Lao động trí thức là cựu người học của Nhà trường được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Trong 20 năm (2004 - 2024), Nhà trường đã đào tạo 29.749 cử nhân, 4.200 thạc sĩ và 45 tiến sĩ. Hiện đang có 7.883 sinh viên, 592 học viên cao học và 31 nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại Trường.

Với sứ mệnh cao cả, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường, tập thể Lãnh đạo cùng nhiều thế hệ viên chức, người lao động trong Nhà trường luôn sát cánh cùng các thế hệ người học trên con đường chinh phục tri thức, phát triển bản thân và lập nghiệp. Nhà trường luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần để viên chức, người lao động và người học phát huy năng lực, hoàn thiện chính mình, lao động sáng tạo, đóng góp có giá trị cao hơn vào sự phát triển của Nhà trường, sự phồn vinh của Đất nước.

Song song với công tác đào tạo, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh luôn coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.

chung-ket-cuoc-thi-tieng-anh-1808.jpg
Chung kết cuộc thi TUEBA English Champion 2023.

Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Trường đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp Nhà nước, cấp tỉnh, cấp bộ, cấp đại học và cấp trường đặc biệt là các nghiên cứu chuyên đề theo nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương giao về đô thị hoá vùng, về công nghiệp hoá, hiện đại hoá vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao thành công tới các địa phương, được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế. Hệ thống học liệu được sử dụng trong Nhà trường phục vụ công tác đào tạo ngày càng phong phú, hiện đại, có chất lượng cao vì được lựa chọn, được cập nhật thường xuyên và được biên soạn, xuất bản bởi chính đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ cao.

Ngoài ra, trường đã thành công trong thiết lập, duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với 126 đối tác từ nhiều quốc gia (Đức, Anh, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Đài Loan, Italia, Trung Quốc, Ba Lan, Hàn Quốc, Thái Lan, … ).

Do vậy, trường được biết đến với vai trò là đơn vị tiên phong trong hoạt động hợp tác phát triển của Đại học Thái Nguyên. Hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học từ nhiều trường đại học, nhiều tổ chức quốc tế danh tiếng đã về Trường tham gia giảng dạy và chia sẻ học thuật tại nhiều hội thảo quốc tế, chương trình toạ đàm, hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên môn.

le-tot-nghiep-thac-sy-9917.jpg
Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sỹ.

Với những thành tích đạt được, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh nhiều năm liền được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Nhân dân một số tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Năm 2023, Nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, để phát huy truyền thống, sức sáng tạo và sức trẻ của đội ngũ viên chức, người lao động và người học, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sẽ phấn đấu, góp phần tích cực cùng Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên chung sức để đạt được mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030,

Đồng thời, góp phần đạt được mục tiêu phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thành vùng phát triển xanh, bền vững, toàn diện với các ngành kinh tế chủ lực được phát triển theo chuỗi không gian công nghiệp, nông nghiệp, không gian du lịch vùng; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ