Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hợp tác đào tạo với Đại học Andrews, Hoa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 18/3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ trao thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Andrews, Hoa Kỳ.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH KTQD và TS. Alayne Thorpe - Phó Hiệu trưởng ĐH Andrews cùng trao thoả thuận hợp tác.
PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH KTQD và TS. Alayne Thorpe - Phó Hiệu trưởng ĐH Andrews cùng trao thoả thuận hợp tác.

Đây là chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài bậc đại học, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng và chuyên nghiệp, có kỹ năng tốt, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng thích ứng với sự phát triển của công nghệ và làm việc trong môi trường quốc tế.

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (Bachelor of Business Administration, Major in International Business) hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Andrews được tổ chức giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong 4 năm. Bằng Cử nhân do Đại học Andrews cấp; các môn học trong năm học cuối được giảng dạy bởi giảng viên Đại học Andrews.

Cụ thể, theo biên bản thoả thuận hợp tác, hai trường sẽ hợp tác liên kết đào tạo chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế.

Chương trình gồm 124 tín chỉ, trong đó Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chịu trách nhiệm đào tạo 64 tín chỉ, Đại học Andrews chịu trách nhiệm đào tạo 60 tín chỉ.

Chương trình sẽ thực hiện đào tạo toàn phần tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và có 1 tuần Field Trip tại Đại học Andrews. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp đào tạo tại Đại học Andrews từ năm học thứ ba, với mức hỗ trợ học phí tối đa lên đến 50%.

Chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn về Quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế; trang bị những kỹ năng kinh doanh quốc tế cần thiết (lập kế hoạch kinh doanh, quản lý dự án, thương lượng và giải quyết vấn đề, giao tiếp đa văn hóa…) nhằm giúp sinh viên có đủ khả năng thực hiện tốt công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, trang bị năng lực làm việc trong môi trường quốc tế: khả năng tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy phân tích và kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; cùng những phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh quốc tế.

Các đại biểu tham dự buổi lễ cùng chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự buổi lễ cùng chụp ảnh lưu niệm.

PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế cho biết, thỏa thuận hợp tác đào tạo, hợp tác với Đại học Andrews là một trong những dấu mốc quan trọng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung và Viện Đào tạo Quốc tế nói riêng trong việc mở rộng quan hệ đối tác, hợp tác.

Để theo học chương trình hợp tác với Đại học Andrews, sinh viên cần có IELTS 6.5 trở lên hoặc trình độ ngoại ngữ tương đương. Trước đó, Viện Đào tạo Quốc tế sẽ tiến hành phỏng vấn, đánh giá năng lực của thí sinh và tư vấn để xác định đây có phải là chương trình phù hợp với các bạn hay không.

PGS.TS Lê Trung Thành bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là một trong những chương trình thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục đại học mà còn về kinh doanh, giao lưu văn hóa; là cơ hội tốt để thế hệ trẻ tiếp cận được với các chương trình trao đổi với các trường đại học Hoa Kỳ.

Đại học Andrews (AU) được thành lập vào năm 1874 tại Michigan, là một trong những đại học lớn, lâu đời ở khu vực Trung Bắc Hoa Kỳ, được phân loại Đại học quốc gia - National University lâu đời nhất (150 năm). Trường được kiểm định bởi Ủy ban kiểm định Đại học và Sau Đại học Vùng Trung Bắc Hoa Kỳ, trực thuộc Hội đồng kiểm định đào tạo bậc đại học (CHEA) - Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

Đại học Andrews được Thời báo Hoa Kỳ (U.S News) đánh giá là một trong những trường tư thục tốt nhất Hoa Kỳ. Ngoài ra, Đại học Andrews cũng được hiện diện trên tạp chí Forbes thuộc danh sách trường đại học tư thục tốt nhất Hoa Kỳ, danh sách trường đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu tốt nhất Hoa Kỳ và danh sách trường đại học tốt nhất khu vực Trung Bắc Hoa Kỳ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.