Trường Đại học Khoa học tổ chức khai giảng năm học mới 2020 – 2021

GD&TĐ - Ngày 24/10, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021, kỷ niệm 18 năm thành lập trường và ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự chương trình có ngài Outhay Bannavong – Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, toàn thể cán bộ, giảng viên, đại diện sinh viên ưu tú, tân sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2020.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình.
Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe PGS.TS Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới.

Năm học 2019-2020, Trường Đại học Khoa học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với một số thành tích nổi bật, sự đoàn kết trong nội bộ nhà trường được củng cố và tăng cường, đội ngũ giảng viên đạt tỷ lệ trên 45% có trình độ từ tiến sĩ trở lên với trên 100 Phó Giáo sư, tiến sĩ (ngoài ra còn có trên 30 CB đang học NCS);

Quy mô đào tạo được duy trì ổn định với trên 6.000 người học (trong đó có trên 400 học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh), gần 100 lưu học sinh quốc tế đang học tập tại trường; nhiều lượt sinh viên được nhà trường gửi đi thực tập, thực tế ngắn hạn hoặc dài hạn tại các nước Tây Ban Nha, Israel, Ấn độ, Singapore, Nepal, Đài Loan, Trung Quốc ... nhà trường đã hoàn thiện và bắt đầu tuyển sinh 3 chương trình định hướng chất lượng cao;

Đặc biệt, năm học vừa qua là năm học nhà trường có bước phát triển vượt bậc trong công tác nghiên cứu khoa học với 2 đề tài độc lập cấp nhà nước, 12 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc quỹ nafosted, 15 đề tài cấp Bộ, 5 đề tài cấp tỉnh; công bố khoảng 100 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus...

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường dóng lên hồi trống khai giảng năm học mới 2020 - 2021.
PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường dóng lên hồi trống khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Vừa qua, Trường Đại học Khoa học được cả nước biết đến và được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen vì có thành tích đặc biệt xuất sắc khi nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Công nghệ Sinh học của nhà trường chỉ sau 3 tháng thực hiện đã thực hiện thành công đề tài: “Nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện nhanh SARS-CoV-2 virus bằng kỹ thuật Realtime”. Đây là nhiệm vụ cấp bách được UBND tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên giao cho Trường Đại học Khoa học thực hiện.

Đề tài đã được nghiệm thu, bộ sinh phẩm đã được Viện kiểm định quốc gia vacxin và sinh phẩm y tế (Bộ y tế) kiểm định với độ nhạy lâm sàng, độ đặc hiệu lâm sàng, độ đặc hiệu phân tích đều đạt 100%. Thời gian phản ứng và giá thành đều giảm so với một số bộ Kit đang được sử dụng hiện nay.

Như vậy, cùng với Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên là 02 trường Đại học của Việt Nam và là đơn vị thứ tư trong cả nước (02 đơn vị khác là Học Viên Quân y, tập đoàn VinGroup) nghiên cứu thành công bộ sinh phẩm này. Với những kết quả đạt được, Trường Đại học Khoa học đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen.

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thái Nguyên cho Trường Đại học Khoa học.
Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thái Nguyên cho Trường Đại học Khoa học.

Với chủ đề năm học: “Chất lượng, kỷ cương, đổi mới”,  năm học 2020-2021 nhà trường xác định tiếp tục đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 29 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, đó là: Thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức thực sự tinh gọn, hiệu quả, tinh giản biên chế; Phấn đấu từng bước tự chủ về tài chính, đầu tư có chiều sâu cho công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định để nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế…

Nhân dịp 18 năm ngày thành lập Trường (24/10/2002 – 24/10/2020), PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, các cán bộ, giảng viên và người học của nhà trường đã luôn đồng hành, gắn bó và xây dựng nhà trường phát triển như hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Bộ, Ban, ngành Trung ương, tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống giáo dục Việt Nam cũng như khu vực.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.
PGS.TS Nguyễn Văn Đăng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại  buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu thầy và trò Trường Đại học Khoa học đạt được qua 18 năm xây dựng và phát triển.

Giám đốc khẳng định Trường Đại học Khoa học đã thể hiện được đẳng cấp của 1 trường đại học theo xu thế tốt đẹp đó là coi trọng nghiên cứu khoa học, coi trọng chất lượng đào tạo, có những đóng góp hết sức quan trọng trong công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giám đốc Phạm Hồng Quang cũng đề nghị lãnh đạo nhà trường trong thời gian tới cần tiếp tục giữ vững và phát triển trụ cột của giáo dục đại học đó là chất lượng đào tạo.

Đánh giá cao những kết quả về công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của nhà trường, ngoài những giá trị về mặt học thuật, khoa học đã đạt được, Giáo sư Phạm Hồng Quang cũng đánh giá cao thái độ, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học trước đại dịch Covid – 19, trước những khó khăn của đồng bào Miền Trung đang phải trải qua hiện nay. Tất cả những giá trị ấy một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò và thương hiệu, giá trị của một trường đại học theo hướng hiện đại.

GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đánh giá cao vị trí, vai trò của Trường Đại học Khoa học.
GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đánh giá cao vị trí, vai trò của Trường Đại học Khoa học.

Về thiết chế hội đồng trường theo Luật số Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung (Luật số 34), Giám đốc Phạm Hồng Quang đề nghị Hội đồng Trường Đại học Khoa học cần khẩn trương củng cố, kiện toàn và xây dựng thiết chế hoạt động của Hội đồng trường, bộ máy tổ chức và nhân sự nhà trường theo đúng quy định của Luật số 34, để Hội đồng trường thực sự khẳng định vị trí, vai trò của mình là cơ quan quyền lực cao nhất, góp phần vào sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn tới.

GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho các thành viên.
GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho các thành viên.

Nhân dịp này, Trường Đại học Khoa học đã khen thưởng cho 34 sinh viên đạt thành tích học tập loại xuất sắc, giỏi (trong đó có 05 sinh viên Lào); trao 15 suất học bổng toàn phần, bán phần, học bổng thưởng trị giá trên 500 triệu đồng cho các tân sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh năm 2020; Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên cũng đã trao 20 suất học bổng cho các tân sinh viên là người dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích cao trong học tập…

Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học tặng Giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập đạt loại Giỏi, xuất sắc.
Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học tặng Giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập đạt loại Giỏi, xuất sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ