Trường đại học hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Trường Đại học Nông Lâm TP HCM hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6, truyền tải thông điệp xây dựng lối sống bền vững.

Sinh viên tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm TP HCM sáng ngày 5/6. Ảnh: NTCC
Sinh viên tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm TP HCM sáng ngày 5/6. Ảnh: NTCC

Ngày 5/6, Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP HCM phối hợp với Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Con Voi, các đơn vị liên quan tổ chức lễ meeting và chuỗi các hoạt động hướng đến ngày Môi trường thế giới (5/6) chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”.

Buổi lễ cũng hưởng ứng ngày Đại dương Thế giới (8/6) với chủ đề “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”; tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Sự kiện nhằm truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP HCM tại buổi meeting hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Ảnh: NTCC

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP HCM tại buổi meeting hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Ảnh: NTCC

Hơn 150 cán bộ, giảng viên cùng 200 sinh viên đã thực hiện các hoạt động nhân ngày Môi trường Thế giới năm 2023 gồm: meeting, trồng cây và vệ sinh toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh trong toàn trường.

ThS Hoàng Thị Mỹ Hương, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP HCM cho rằng, việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đến từ những hành động nhỏ của mỗi người. Điều này còn đến từ việc khuyến khích bạn bè, đồng nghiệp, người thân, cộng đồng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm TP HCM trồng cây xanh trong trường sáng ngày 5/6. Ảnh: NTCC

Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm TP HCM trồng cây xanh trong trường sáng ngày 5/6. Ảnh: NTCC

Tương tự, trong ngày 5/6, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ra công văn số 2960/BGDĐT-KHCNMT ngày 2/6/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày Đại dương thế giới (8/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ