Trường Đại học Dược Hà Nội kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển

GD&TĐ - Sáng 10/12, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển và 107 năm đào tạo, đón nhận Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tập thể, cá nhân.

Đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho nhà trường.
Đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho nhà trường.

Diễn văn của GS.TS Nguyễn Hải Nam – Hiệu trưởng trường Đại học Dược cho biết: Từ Trường Thuốc Đông Dương được Chính phủ Pháp thành lập năm 1902, sau cách mạng tháng 8 thành công, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Y Dược Việt Nam và đến năm 1961, Trường ĐH Y Dược Việt Nam được tách thành 2 trường ĐH Y Khoa và ĐH Dược khoa trực thuộc Bộ Y tế. Đây cũng chính là dấu mốc bắt đầu 60 năm xây dựng và phát triển độc lập của Trường ĐH Dược Hà Nội ngày nay.

Trường có sứ mạng đi tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và hồng về phẩm chất đạo đức; Nghiên cứu khoa học tạo ra các công trình có giá trị để ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội; cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu; Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Dược, nuôi dưỡng, hỗ trợ khởi nghiệp theo tinh thần hội nhập quốc tế, trên cơ sở phát huy bề dày truyền thống hơn một trăm năm hình thành và phát triển của Nhà trường.

Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể
Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể

Hiện nay Trường có tổng số 4195 học viên, sinh viên các hệ từ Tiến sĩ, ThS, CKII, CKI và đại học thuộc 2 ngành đào tạo Dược và Hóa dược. Với đội ngũ gồm 312 cán bộ, giảng viên, trong đó có 6 GS, 37 PGS, 55 TS, Trường là nơi tập hợp những chuyên gia hàng đầu thuộc các lĩnh vực của ngành dược. Trường có uy tín hàng đầu trong cả nước về chất lượng đào tạo, được xã hội công nhận. Rất nhiều cựu sinh viên của Trường đã và đang giữ trọng trách tại các cơ quan trung ương, địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp lớn.

Những thành tựu của mỗi cựu sinh viên là niềm tự hào, một phần quan trọng trong thành tựu chung của nhà trường, góp phần tạo nên uy tín, thương hiệu và giá trị của Trường Đại học Dược Hà Nội. Với những đóng góp đối với ngành Dược và sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, Nhà trường đã vinh dự được trao tặng những danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương lao động hạng nhất, Huân chương độc lập hạng nhì và đặc biệt là danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ 

Từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, giá trị truyền thống luôn là nền móng vững chắc cho Trường Đại học Dược Hà Nội hiện thực hóa các ước mơ bay cao, bay xa hơn nữa. Mục tiêu phát triển của Trường đến 2030 là trở thành đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu kết hợp với thực hành nghề nghiệp, bước đầu là trường đại học đổi mới sáng tạo; thực sự là nơi đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao hàng đầu trong cả nước; là trung tâm KHCN và chuyển giao tri thức uy tín khu vực.

Phát biểu, chúc mừng thầy và trò trường Đại học Dược Hà Nội dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thay mặt Bộ Y tế biểu dương những cố gắng, nỗ lực và các kết quả tốt đẹp mà trường đã đạt được. Thứ trưởng cũng ghi nhận sự đóng góp lớn của thầy và trò trường về trí tuệ, công sức trong sự nghiệp phát triển ngành Y tế. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Trường Đại học Dược Hà Nội cần tiếp tục khẳng định khai trò của mình trong việc bồi dưỡng cán bộ ngành dược nhằm phục vụ quá trình đổi mới, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhà trường quyết tâm giữ gìn và xây dựng, phát triển một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, uy tín, thực sự là điểm đến để gửi gắm các ước mơ và hoài bão của người học; ở đó sinh viên được nuôi dưỡng sự đam mê, tinh thần sáng tạo; ở đó sinh viên biết tự chủ, chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định của mình; và ở đó sinh viên được rèn luyện khả năng thích nghi với sự thay đổi không ngừng của môi trường toàn cầu hóa hiện nay. Những cán bộ, giảng viên, học viên với khát khao được cống hiến, với tinh thần đoàn kết và khả năng sáng tạo, dám làm dám chịu trách nhiệm, sẽ tiếp nối truyền thống thực hiện thành công chiến lược của Nhà trường trong giai đoạn mới.- GS.TS Nguyễn Hải Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ