Trường Đại học Đồng Tháp tập trung “chuyển đổi số và thích ứng nhanh”

GD&TĐ - Sáng 28/12, Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 với chủ đề năm học “Chuyển đổi số và thích ứng nhanh”.

Trường ĐH Đồng Tháp trao học bổng khuyến khích học tập cho SV vượt khó học tốt.
Trường ĐH Đồng Tháp trao học bổng khuyến khích học tập cho SV vượt khó học tốt.

Chương trình khai giảng được tổ chức trực tiếp và phát sóng trực tuyến trên kênh Fanpage Đại học Đồng Tháp.

Trường Đại học Đồng Tháp đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022 là “Chuyển đổi số và thích ứng nhanh”. Từ đầu tháng 9 đến nay, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường đã bắt đầu hoạt động giảng dạy và học tập bằng hình thức trực tuyến với tinh thần sôi nổi, tích cực.

TS Hồ Văn Thống, Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những kết quả đạt được trong năm học qua tiếp tục tích lũy giá trị vào truyền thống vẻ vang hơn 46 năm của trường; Thể hiện sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức, nhân viên, sinh viên và học viên trong thực hiện cam kết về sứ mạng, vị trí, vai trò của một trường đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực tại tỉnh Đồng Tháp, vùng ĐBSCL, dựa trên hệ giá trị cốt lõi: Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện.

TS Hồ Văn Thống, Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp phát biểu tại lễ khai giảng.

TS Hồ Văn Thống, Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp phát biểu tại lễ khai giảng.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành cùng với sinh viên của trường qua các suất học bổng nhằm động viên, khuyến khích các em học tập tốt hơn với số tiền được trao tặng trong chương trình hơn 431 triệu đồng.

Nhà trường cũng đã trao tặng 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho sinh viên vượt khó học tốt trong năm học 2020 - 2021.

Hiện Trường ĐH Đồng Tháp có 1 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 6 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 32 ngành đào tạo trình độ đại học và 3 ngành đào tạo trình độ cao đẳng với quy mô đào tạo  là 505 học viên sau đại học, 4.795 sinh viên hệ chính quy và 8.860 học viên hệ liên thông, vừa làm vừa học tại 30 cơ sở liên kết đào tạo.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.