Bách Khoa Innovation 2026 khởi động, mở rộng sân chơi đổi mới sáng tạo quốc tế

GD&TĐ - Sáng 9/5, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) phát động Cuộc thi Bách Khoa Innovation mùa thứ 9 năm 2026 với nhiều bảng thi mới

PGS.TS Phạm Trần Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) phát biểu khởi động Bách Khoa Innovation mùa thứ 9.
PGS.TS Phạm Trần Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) phát biểu khởi động Bách Khoa Innovation mùa thứ 9.

Sau 8 mùa tổ chức từ năm 2018, Bách Khoa Innovation (BKI) thu hút 646 dự án đến từ 94 trường đại học, 48 trường THPT, 31 startup cùng hơn 3.000 thí sinh tham gia.

Hệ sinh thái của cuộc thi ngày càng mở rộng với sự đồng hành của hơn 150 chuyên gia, giám khảo và mạng lưới kết nối lan tỏa tới hơn 20 quốc gia.

BKI tập trung thúc đẩy các sáng kiến, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, qua đó hỗ trợ người trẻ hiện thực hóa ý tưởng với sự đồng hành của các chuyên gia và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

screenshot-2026-05-09-at-134447.png
Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng trong quy mô của cuộc thi Bách Khoa Innovation giai đoạn 2018 - 2025.

Ở mùa thứ 9, Bách Khoa Innovation 2026 tiếp tục chuẩn hóa và mở rộng cấu trúc bảng thi, gồm nhóm bảng Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống (Standard E&I) và nhóm bảng Đại học - Doanh nghiệp (U-I Challenge), dành cho nhiều đối tượng dự thi trong nước và quốc tế.

Nhóm bảng Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống gồm các bảng: Trung học Phổ thông (High School), Đại học (University) và Nhóm khởi nghiệp (Startup).

Với nhóm bảng này, ban tổ chức không giới hạn phạm vi ý tưởng, đồng thời khuyến khích thí sinh vận dụng kiến thức liên ngành để phát triển các giải pháp hướng đến thị trường trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật môi trường, hóa học, cơ điện tử cùng nhiều lĩnh vực khác.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên ra mắt năm 2025, nhóm bảng Đại học - Doanh nghiệp năm 2026 ghi nhận sự gia tăng cả về số lượng đối tác công nghiệp tham gia lẫn số lượng bảng thi.

Mỗi bảng thi gắn với một chủ đề, bài toán cụ thể do doanh nghiệp đề xuất, hướng tới các giải pháp có tính ứng dụng cao, tạo cơ hội để thí sinh trực tiếp giải quyết những thách thức của thị trường và xã hội.

tri-an.jpg
Nhà trường tri ân các đối tác đồng hành cùng cuộc thi.

Nhóm bảng Đại học - Doanh nghiệp gồm 3 bảng thi:

Bảng U-I hợp tác giữa Trường với Schneider Electric tập trung vào bài toán phát triển các giải pháp năng lượng sáng tạo dành cho tòa nhà - một trong những lĩnh vực có tốc độ gia tăng nhanh về tiêu thụ điện năng và phát thải CO₂ tại Việt Nam.

Bảng U-I hợp tác giữa Trường với Dow Vietnam hướng đến giải quyết các thách thức trong vòng đời nhựa, bao gồm thiết kế tuần hoàn cho nhựa; giải pháp tái chế cơ học và tái chế tiên tiến; quản lý chất thải từ khâu thu gom, phân loại, làm sạch đến ứng dụng AI và các công cụ số phục vụ kinh tế tuần hoàn nhựa.

Bảng U-I hợp tác giữa Trường với Indefol GmbH tập trung vào lĩnh vực năng lượng xanh, tìm kiếm giải pháp thuộc 5 nhóm kỹ thuật trọng điểm gồm hệ thống hóa học xanh, hệ thống phát điện pin nhiên liệu, hệ thống điện tử công suất hai chiều, tháp turbine gió và robot leo cột, cùng phương tiện giao thông chạy bằng hydro.

Bên cạnh cấu trúc bảng thi đa dạng, Bách Khoa Innovation 2026 còn xây dựng hệ thống giải thưởng và hỗ trợ toàn diện cho các đội thi thông qua các khóa đào tạo, hội thảo tư vấn và chương trình cố vấn chuyên sâu.

dsc02444.jpg
Sinh viên tham dự Bách Khoa Innovation.

Ở nhóm bảng Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống, tổng giá trị giải thưởng lên đến 600 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng tiềm năng từ các đối tác doanh nghiệp của Trường.

Đặc biệt, các đội thi trong nước ở bảng THPT và bảng Đại học vượt qua các vòng thi sẽ được hỗ trợ kinh phí phát triển dự án. Ngoài ra, các đội trong nước từ TP Đà Nẵng trở ra các tỉnh phía Bắc và các đội quốc tế tham dự vòng Chung kết tại Trường Đại học Bách khoa sẽ được hỗ trợ chi phí vé máy bay khứ hồi.

Đối với nhóm bảng Đại học - Doanh nghiệp, toàn bộ giải thưởng và các gói hỗ trợ sẽ do doanh nghiệp đồng hành tài trợ, tạo điều kiện để các đội thi tiếp cận trực tiếp nguồn lực doanh nghiệp cũng như nâng cao khả năng triển khai giải pháp vào thực tiễn thị trường.

Đáng chú ý, cuộc thi còn tạo điều kiện để các đội nhóm hiện thực hóa sản phẩm thông qua hệ thống cơ sở vật chất tại Innovation FabLab của Trường Đại học Bách khoa với vật liệu in 3D và nhiều thiết bị hiện đại trong các lĩnh vực AI, IoT, cơ khí - điện tử, robot và tự động hóa.

Song song đó là chuỗi hoạt động đào tạo gồm workshop tư vấn, bootcamp, tham quan thực tế và cố vấn chuyên môn từ đội ngũ giảng viên nhà trường cùng các chuyên gia doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngày 28/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN công bố Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026, trong đó có Tạp chí Thanh niên: Nghiên cứu Khoa học Thanh niên của Trung ương Đoàn

Tạp chí Thanh niên: Nghiên cứu Khoa học Thanh niên được công nhận là tạp chí đạt chuẩn Tạp chí khoa học Việt Nam năm 2026

Ngày 28/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN công bố Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026, trong đó có Tạp chí Thanh niên: Nghiên cứu Khoa học Thanh niên của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức được công nhận là tạp chí đạt chuẩn Tạp chí khoa học Việt Nam.